Việt Nam đã chính thức khai mào cuộc chiến về luật pháp về chủ quyền lãnh thổ ở biển Đông, thách thức lời khẳng định của Bắc Kinh về chủ quyền của Trung Quốc về lãnh thổ biển Đông.
Chính quyền Việt Nam đã về một phe cùng với Philippines khi kiện lên toà án quốc tế (Permanent Court of Arbitration) vào 5/12 về chủ quyền của Trung Quốc và "đường 9 điểm" của Trung Quốc.
Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng phản bác lại đơn kiện này và thậm chí sẽ không tham gia vào tranh cãi này trước tòa án quốc tế.
Trung Quốc cho rằng, tòa án quốc tế này không có quyền quyết định về quyền lãnh thổ, nhất là với tình hình biển Đông như hiện tại. Đường 9 điểm hay 'bò liếm' của Trung Quốc, khi được vẽ ra, sẽ chiếm đên 90% địa phận biển Đông, bao gồm cả lãnh thổ của Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.
Đại diện của tòa án quốc tế Permanent Court of Arbitration phát biểu: "chúng tôi không thể tiết lộ thêm thông tin về những vụ án vẫn đang diễn ra".
Ông Lê Hải Bình, đại diện ngoại giao của Việt Nam đã đề nghị tòa án Permanent Court of Arbitration "phải giải quyết thỏa đáng cho Việt Nam, như đã từng làm với Philippines." - "Việt Nam có đủ chứng cứ về lịch sử cũng như về luật pháp để bảo vệ lãnh thổ vùng biển Đông".
- sonnyd ©VietSN