Con hổ Siberia người vượt qua biên giới Nga vào Trung Quốc trong tuần này có thể trở lại trong mùa đông vì đói, một quan chức môi trường Viễn Đông cho biết. Ústín con hổ được phát hiện một số sáu hoặc bảy km từ biên giới trên đảo Bolshoi Ussuriysky mà nằm ở hợp lưu của sông Amur và Ussuri và được phân chia giữa Trung Quốc và Nga.
Sergei Aramilev, người đứng đầu các chi nhánh địa phương của Tiger Trung tâm Amur, nói rằng Ústín đã không ở lại Trung Quốc một phần của hòn đảo, trong đó thiếu thức ăn cho mèo.
Trong khi đó, con hổ thứ hai, Kuzya, người đã nằm trong Taipinggou bảo tồn thiên nhiên ở phía đông bắc Trung Quốc vào đầu tháng Mười, "đã đi quá xa ... và hầu hết sẽ thích ở lại đó," Aramilev nói.
Ông cho biết cả hai con hổ có thể đã rời khỏi nước Nga trong tìm kiếm môi trường sống mới.
Kuzya và Ústín là hai trong số năm con hổ được tìm thấy trong rừng taiga Viễn Đông khoảng hai năm trước đây và đưa tới một trung tâm phục hồi chức năng đặc biệt.
Kuzya và hai con hổ khác đã được thả vào tự nhiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng Năm.
Con hổ Siberia, còn được gọi là Amur hổ, là vào Danh sách đỏ các loài bị đe dọa. Trong năm 2010, Nga đã phát động một chiến lược quốc gia để bảo vệ hổ Siberia, lớn nhất trong năm loài hổ. Theo Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới, khoảng 450 con hổ Siberia còn lại trên hành tinh.
vsn