Chỉ tính riêng ở quận hạt Teesside con số người gốc Việt bị bắt vì sản xuất cần sa đã gia tăng từ năm 2011 đến tháng 5 năm 2014 thêm 47 người.
Photo Courtesy: gazettelive.co.uk
Cali Today News - Tuy con số này chỉ là con số nhỏ trong tổng số 4,923 người bị bắt cùng thời gian này, nhưng cảnh sát điều tra của Sở Cảnh Sát Cleveland cho hay trong lúc đa số bị bắt do trồng cần sa để tự tiêu thụ, còn dân Việt trồng cần sa là để bán rộng rãi ra thị trường ở Anh.
Một phát ngôn nhân Sở Cảnh Sát Cleveland nói: “Năm này qua năm kia, con số người bị bắt gia tăng nhưng nét đặc biệt của người Việt là trồng để bán và thế nào cũng có dính líu đến băng đảng tội phạm có tổ chức”.
Trong số 47 người Việt bị bắt có độ tuổi từ 16 đến 50 thì đã có 16 can phạm còn ở tuổi vị thành niên. Đa số những mẫu chuyện được trình bày ở Tòa án Teesside là về những người Việt được đưa lậu vào Anh và tìm cách kiếm tiền cho nhanh gửi về cho gia đình.
Ông Đoàn Phú, 49 tuổi, bị bắt tại một căn nhà trồng 309 cây cần sa ở đường Balmoral Avenue trong tháng 4, với 13.77 kí lô thuốc đã chế biến trị giá trên thị trường đến 137,700 bảng Anh. Luật sư bào chữa cho ông nói: “Tôi chỉ muốn nói ông ta là một nạn nhân, bị bọn băng đảng Việt ở đây tra tấn vì thiếu nợ ở VN”.
Nguyễn Ngọc Dũng, 33 tuổi bị bắt trong tháng 5 ở căn nhà ở đường Thoerton Street, quận hạt Middlesbrough, với 200 cây cần sa dang lớn. Dũng khai với cảnh sát đã đến từ Nga trên xe hàng và phải trả 600 bảng để được đưa vào Anh.
Những câu chuyện tương tự như thế còn khá dài với những cái tên như Nguyễn Diệm, Đặng Thành Công.. với các bản án từ 16 tháng đến vài năm tù đều được kể cho báo chí Anh biết, nhưng chưa có một tên tuổi ‘con cá bự’ nào trong hệ thống băng đảng gốc Việt bị sa lưới, vì thế cảnh sát Anh chỉ mãi miết tìm thấy phần ngọn của vấn đề chứ chưa đào được đến tận gốc.
Trường Giang