CALIFORNIA (NV) - Theo thống kê của giới hữu trách y tế bang California, riêng số bệnh nhân nhiễm D68 ở Nam California là 8 người. Điều này càng trở nên đáng lo ngại khi tuần qua, cái chết của một cậu bé 4 tuổi ở New Jersey trong Tháng Chín vừa qua được chính thức xác nhận là do virus D68.

Theo lời bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, "Những đứa trẻ có bệnh suyễn sẽ càng bị nặng hơn nếu virus D68 xâm nhập vào người." (Hình: GettyImages)
Bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, Giám đốc Trung Tâm Y Tế Bolsa, ở Little Saigon, cho nhật báo Người Việt biết về mức độ nguy hại cũng như cách phòng chống, nhận biết loại vi khuẩn này.
Theo bác sĩ Phạm, thực chất đây là loại virus cảm cúm, và chủ yếu xuất hiện lên cơ thể của trẻ em. Khi xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ gây ra những triệu chứng giống như bệnh cảm.
Ông nhấn mạnh thêm rằng: “Đối với những đứa trẻ có bệnh suyễn, thì khi nhiễm loại khuẩn này, bệnh suyễn của trẻ sẽ càng nặng thêm. Khi xâm nhập vào trong cơ thể, trước tiên D68 sẽ gây ra cho bệnh nhân những triệu chứng của cảm cúm. Sau đó, nếu không điều trị đúng và kịp thời, sẽ dẫn đến tình trạng tê liệt chân tay.”
Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng tê liệt chân tay trong tình huống này không thể xem như là triệu chứng của sốt bại liệt, “D68 làm cho các bắp thịt trong cơ thể mình cứng lại, khó cử động.”
Bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ nhắc đến trường hợp tử vong của cậu bé 4 tuổi ở News Jersey và nói: “Với trường hợp của Eli Waller, bệnh nhân này có thể trạng rất yếu. Và quan trọng là do gia đình không phát hiện được tình trạng khó thở của cậu bé để đưa vào bệnh viện kịp thời. Điều đó dẫn đến việc đường hô hấp của cậu bị tê liệt trong lúc ngủ. Và điều đáng tiếc đã xảy ra.”
Theo bản tin của KTLA thì Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho biết chưa có thuốc chữa trị cho D68. Còn bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ giải thích rằng “D68 là một loại virus có thể xem như virus cúm thông thường của mùa lạnh.”
Vì vậy, tuy D68 chưa có thuốc chữa, nhưng ông kêu gọi cộng đồng người Việt “đừng quá hoang mang vì virus này không ở mức nguy hiểm như Ebola hiện tại hoặc bệnh sốt bại liệt ở Việt Nam.”
Thay vào đó, ông đưa ra lời khuyên với mọi người: “Hãy cho trẻ em chích ngừa cúm. Phải luôn rửa tay thật sạch, nhất là khi dùng thức ăn. Khi ho, hoặc hắt hơi thì phải dùng tay che miệng. Đặc biệt, khi có triệu chứng sốt, ho nhẹ thì chỉ nên uống TENADOL, tuyệt đối không tự uống thuốc ho hoặc thuốc hạ sốt. Và sau đó phải đưa vào bệnh viện để kiểm tra.”
Kalynh Ngô/Người Việt