Các quan chức của học khu Ocean Unified School District đã điều tra những khiếu nại về việc một giáo viên đã đe dọa sẽ tạo ra một con robot để bắn giết các sinh viên. Người giáo viên này đã được phép nghỉ việc và nhận được khoản tiền dàn xếp 92000 Mỹ Kim thay vì bị sa thải.
Một học sinh đã tố cáo những lời đe dọa của bà Võ lên học khu hành chính hồi tháng Một năm 2012. Photo Courtesy: utsandiego.com
Cali Today News - Các quan chức cho biết họ chọn giải pháp dàn xếp vụ việc vì nếu tiếp tục làm đến cùng vụ việc này thì chỉ mất nhiều thời gian và tốn nhiều tiền bạc hơn mà thôi. Bà Võ Thị Tuyết Mai, tên của người giáo viên nói trên, đã xác nhận rằng những cáo buộc về bà là không đúng sự thật. Theo báo cáo của học khu, bà Võ đã nói với các học sinh trong lớp của mình rằng nếu các giáo viên bị thay thế bằng những robot, bà ta sẽ lập trình cho những robot này để bắn các học sinh mỗi khi họ không chú ý vào bài giảng, cãi lại giáo viên hay nói chuyện trong lớp. Bà Võ còn nói rằng bà cũng sẽ lập trình để các robot có thể hạ gục các học sinh bằng súng bắn điện Taser nếu học sinh không làm bài tập hay đi học trễ. Bà Võ tuyên bố sẽ lập trình robot để tiêu diệt tất cả các học sinh.
Trong một cuộc phỏng vấn với một trang tin bằng điện thoại, bà Võ nói:
“Những điều đó không nói lên được con người tôi. Những gì mà học khu tuyên bố chỉ là cáo buộc, và những cáo buộc đó không đúng sự thật.”
Theo các quan chức của học khu, bà Võ 48 tuổi, đã nghỉ phép hưởng lương từ ngày 23 tháng Một năm 2012 cho đến ngày 30 tháng Sáu năm 2013, trước khi chính thức nghỉ việc với một khoản tiền dàn xếp.
Theo hồ sơ của học khu, các học sinh đã bị sốc trước những lời tuyên bố về robot của bà Võ vào ngày 11 tháng Một năm 2012. Ngày hôm sau, vào ngày 12 tháng Một năm 2012, bà Võ đã nắm lấy và xé rách áo của một học sinh khi cậu học sinh này đi ngang qua bà để về chỗ ngồi trong phòng học. Bà Võ đã lặp đi lặp lại những hành động đe dọa các sinh viên và nhân viên, bà còn tỏ ra không muốn dạy các học sinh khi đến giờ lên lớp. Điều này đã vi phạm các quy tắc của học khu và luật về giáo dục của tiểu bang.
Bà Võ nói rằng bà chỉ dùng những cử chỉ và điệu bộ để diễn tả cho bài giảng của mình, còn việc liên quan đến áo của học sinh bị xé chỉ là chuyện vô ý.
Ngoài ra, học khu Oceanside cũng tỏ ra lo ngại về phẩm chất giảng dạy của người giáo viên này. Theo học khu, hơn 70% các học sinh trong số 5 lớp học mà bà Võ làm giáo viên chỉ nhận toàn điểm D hoặc F sau 12 tuần học.
Khi được hỏi lý do tại sao không sa thải bà Võ, phát ngôn viên Steve Lonbard của học khu này cho biết quyết định này được đưa ra sau khi học khu đã cân nhắc về vấn đề tài chính:
“Theo quan điểm của học khu, chúng tôi có nghĩa vụ phải làm những gì có ích nhất đối với các học sinh. Quyết định này được đưa ra sau khi chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ càng. Chúng tôi muốn giải quyết mọi chuyện nhanh gọn, nếu tiếp tục vụ kiện sẽ kéo dài và khả năng sẽ tiêu tốn nhiều chi phí hơn nữa.”
Linh Lan (Theo UTSandiego)