Huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari đã phải tìm cố vấn tâm lý để trợ giúp cho các cầu thủ Brazil trước trận tứ kết gặp Colombia.Biện pháp này được thi hành sau một loạt những lời chỉ trích của giới truyền thông về việc nhiều cầu thủ đã khóc trước khi bắt đầu màn đá luân lưu 5 trái phạt đền.
Neymar, David Luiz và Julio Cesar đều bật khóc, Neymar, 22 tuổi, không che dấu nổi cảm xúc đưa hai bàn tay bưng mặt và huấn luyện viên Solari phải bước ra sân an ủi.
| |
| Huấn luyện viên Scolari an ủi cầu thủ ngôi sao Neymar (Hình: Ian MacNicol/Getty Images) |
Thiego Sylva, đội trưởng, quá xúc động xin không ở trong số cầu thủ lần lượt ra đá, và ngồi lại một mình trên sân ở đường vô biên.
Mặc dầu cuối cùng đội Brazil đã thắng nhưng những nhà bình luận và cựu cầu thủ coi đó là sự thể hiện tinh thần yếu đuối của đội không kiềm chế được áp lực tâm lý.
Bình luận gia Antero Greco viết trên nhật báo
O Estado de Sao Paulo: “Qua những giọt nước mắt đó tôi nhìn thấy một đội uyển bối rối, căng thẳng và phần nào tuyệt vọng”. Careca, cựu đội trưởng đội Brazil, nói rằng ngay từ đầu khi chào quốc kỳ, ông trông thấy nhiều cầu thủ quá xúc động đã quên hát bài quốc ca.
Bà Regina Brandao, nhà tâm lý học được Scolari mời đến giúp, chưa cho biết về tình trạng tinh thần của từng cầu thủ, nhưng phê phán các cơ quan truyền thông bản xứ là đã không có lòng hỗ trợ khi chỉ trích đội thiếu chuẩn bị tinh thần.
Trong đội Brazil 23 người chỉ có 6 cầu thủ đã tham gia những kỳ World Cup trước: Julio Cesar, Fred, Daniel Alves, Maico, Thiago Silva, Ramires. Nhưng ngay cả Lionel Messi, cầu thủ ngôi sao của Argentina đã 3 lần đá ở World Cup cũng nhìn nhận rằng áp lực tâm lý rất nặng khi thi đấu ở World Cup và chính anh đã có đôi lúc ói mửa trong trận đấu.
Sự ủng hộ nồng nhiệt của các fans cùng hàng trăm triệu dân chúng Brazil vừa là động lực thúc đẩy vừa là gây khó khăn về tâm lý và kỳ vọng đội tuyển đoạt được cúp vô địch một lần nữa khi World Cup tổ chức ngay tại nước nhà, là áp lực quá mạnh mẽ cho các cầu thủ khi họ cảm thấy sẽ là một tội lỗi nếu không đáp ứng được nguyện vọng ấy.
nv