Được đánh giá có thực lực  ngang nhau, cả Bỉ lẫn Mỹ sẽ quyết đấu tại Arena Fonte Nova vì tấm vé  giành quyền vào tứ kết World Cup 2014. Trong thế trận cân bằng này, sự  tỏa sáng của các ngôi sao đóng vai trò vô cùng quan trọng.
    
       *3h00 ngày 2/7, sân Arena Fonte Nova, Salvador
 Sau 12 năm vắng bóng  tại các kỳ World Cup, Bỉ đã trở lại đầy mạnh mẽ và HLV Marc Wilmots đang  có trong tay những quân bài xuất sắc nhất đang thi đấu tại châu Âu. Họ  cũng là đối thủ vô cùng đáng gờm ở giải lần này và đặt tham vọng tiến  xa.
 Bỉ cũng kết thúc vòng  bảng với thành tích toàn thắng, nhưng các chiến thắng của họ không mang  lại cho người hâm mộ sự thuyết phục. Cả 3 trận đấu, Bỉ chỉ giành được  thắng lợi ở những phút cuối cùng nhờ sự tỏa sáng nơi các ngôi sao, họ  chưa thể hiện được sự kết dính cần thiết trong lối chơi.

Đội tuyển Bỉ đã toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng năm nay
Tuy nhiên, “Quỷ đỏ”  cũng có được cái họ cần và lối chơi của họ khởi sắc qua từng trận đấu.  Khi các ngôi sao như Hazard, Mertens, Lukaku, Fellaini hay Kompany đạt  được phong độ cao nhất, đội tuyển Bỉ là một thế lực cực kỳ đáng gờm và  mục tiêu gần nhất của họ là đánh bại Mỹ để có mặt tại tứ kết.
 Đội tuyển Mỹ tuy giành  quyền vào vòng 1/8 nhưng cái cách họ bước tiếp không khiến người hâm mộ  thấy thuyết phục. Nếu Ghana đánh bại Bồ Đào Nha ở lượt cuối, người Mỹ  đã trở thành khán giả ở vòng loại trực tiếp nên chắc chắn, HLV Klinsmann  sẽ còn cải thiện nhiều về lối chơi trong cuộc đấu với Bỉ.
 Khi đã vào đến  vòng đấu knock-out này, không đội bóng nào muốn phải dừng cuộc chơi.  Cách đây 12 năm tại Nhật Bản-Hàn Quốc, đội tuyển Bỉ do chính HLV Wilmots  làm đội trưởng đã thua đau đớn Brazil (sau đó vô địch) ở vòng 1/8.
Đội  tuyển Mỹ còn gây thất vọng hơn bởi cách đây 4 năm, họ chỉ phải gặp  Ghana ở vòng 1/8 nhưng cũng thua 0-1 rồi bị loại. Điểm chung của Bỉ và  Mỹ là họ quá thiếu bản lĩnh, sự sắc sảo trong thời điểm quan trọng nhất ở  các trận đấu knock-out.
Năm  nay, tham vọng của hai đội tuyển này khá rõ ràng, đó là phải tiến xa  hơn vòng 1/8. Đội tuyển Bỉ được đánh giá cao nhờ nền tảng là một đội  hình có nhiều ngôi sao lớn đang chơi ở châu Âu, trong khi Mỹ lại sở hữu  dần cầu thủ đồng đều cùng lối chơi thực dụng, hiệu quả.

Đội tuyển Mỹ đã thể hiện được lối chơi lỳ lợm nhưng rất hiệu quả
Được  đánh giá nhỉnh hơn, chắc chắn Bỉ sẽ chọn lối đá tấn công nhằm áp đặt  thế trận từ đầu. Lukaku sẽ sắm vai mũi nhọn ở tuyến đầu trong khi bộ ba  Hazard, De Bruyne, Mertens hỗ trợ phía sau, nhiệm vụ bao quát khu vực  giữa sân được trao cho Fellaini.
Mỹ  không chỉ sở hữu một hàng thủ chắc chắn, mà còn còn rất hiệu quả trong  tấn công. Do đó, cặp trung vệ Van Buyten-Kompany sẽ phải thi đấu đầy tập  trung trước sự nguy hiểm từ Dempsey, mẫu tiền đạo khá toàn diện và có  khả năng chớp thời cơ tốt.
Bỉ  được đánh giá cao hơn về lực lượng, nhưng họ lại thua kém Mỹ về độ kết  dính và hiểu nhau giữa các tuyến. Hơn nữa, Klinsmann là một chiến lược  gia giàu kinh nghiệm trận mạc và được đánh giá cao hơn Wilmots về khả  năng đọc trận đấu.
Cuộc  so tài Mỹ-Bỉ đêm nay hứa khá cân bằng và chiến thắng sẽ thuộc về ai bản  lĩnh, lỳ lợm và biết giữ cái đầu lạnh tại Arena Fonte Nova và về điểm  này, cán cân có vẻ nghiêng về đại diện Bắc Mỹ hơn.
Kiều My