Còn đối với Brazil, quay trở lại với Hoa Kỳ, một đối tác thương mại lớn thứ hai của Brazil sau Trung Quốc, sẽ cho phép bà Rousseff đánh bóng lại chính sách đối ngoại của mình trước cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào tháng Mười tới, vì các đối thủ của bà đang nhắm vào chỉ trích các mối quan hệ của bà với chính phủ cánh tả ở các nước Venezuela và Cuba.
Cali Today News - Hôm thứ Hai, Phó Tổng thống Joseph R. Biden Jr. đã đến Brazil để tìm kiếm cơ hội làm tan băng mối quan hệ với quốc gia lớn nhất châu Mỹ Latinh này, thể hiện mong muốn ‘xây dựng lại niềm tin’ sau vụ Cơ quan an ninh Hoa Kỳ bị lộ việc ngầm giám sát.
Trước khi cuộc gặp với Tổng thống của Brazil, Dilma Rousseff vào ngày thứ Ba, ông Biden đã nói rõ rằng chính quyền Obama hy vọng có thể cùng với Brazil thảo luận về một loạt các vấn đề gồm thương mại và những nỗ lực để thu hút nhiều người Brazil đến học tập và nghiên cứu tại các trường đại học của Hoa Kỳ. Ông Biden cũng đã bay đến Natal, phía đông bắc Brazil để xem trận đấu giữa Mỹ và Ghana.
Vào năm ngoái, sau khi những tin tức về vụ cơ quan NSA của Hoa Kỳ đã ngầm giám sát nữ Tổng thống Brazil cùng với các trợ lý hàng đầu của bà bị lộ ra, bà Rousseff đã rất tức giận và quyết định hoãn chuyến thăm chính thức đến Washington. Trong một cuộc phỏng vấn trong tháng này, bà cũng nói rằng Brazil đã chuẩn bị để nối quan mối quan hệ với Hoa Kỳ. Bà nói:

Một cầu thủ ăn mừng bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Hoa Kỳ tại World Cup 2014. Photo Courtersy: nytimes.com
“Tôi nghĩ rằng các điều kiện đã chín muồi. Từ quan điểm của Brazil, mối quan hệ với Hoa Kỳ là một trong những chiến lược quan trọng. Có thể nói Hoa Kỳ và Brazil là hai nền dân chủ lớn nhất ở bán cầu. Mặc dù tôi vẫn còn thấy tiếc vì những gì đã xảy ra vào năm ngoái.”
Đối với cả hai quốc gia, có lẽ đã đến thời điểm để nối lại mối quan hệ sau gần một năm bị gián đoạn. Khi mà Iraq đang bị khuấy đảo bởi những kẻ nổi dậy cực đoan người Sunni và quan hệ với Nga đang trong tình trạng căng thẳng vì liên quan đến Ukraine, việc thắt chặt quan hệ với Brazil sẽ mang đến cho Washington một cơ hội để nâng cao hình ảnh ngoại giao của mình ở châu Mỹ Latin trong mùa World Cup này.
Còn đối với Brazil, quay trở lại với Hoa Kỳ, một đối tác thương mại lớn thứ hai của Brazil sau Trung Quốc, sẽ cho phép bà Rousseff đánh bóng lại chính sách đối ngoại của mình trước cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào tháng Mười tới, vì các đối thủ của bà đang nhắm vào chỉ trích các mối quan hệ của bà với chính phủ cánh tả ở các nước Venezuela và Cuba.
Tuy vậy, cả hai quốc gia dường như vẫn chọn cách tiếp cận đối tác một cách thận trọng. Trong một cuộc phỏng vấn được tờ báo Brazil Folha de S. Paulo đăng tải hôm thứ Hai, ông Biden nói rằng lời mời bà Rousseff tham dự một bữa ăn tối tại Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực, nhưng ông không nhắc đến chuyện liệu chính quyền Obama có đưa ra lời xin lỗi về vụ nghe lén của NSA hay không. Thay vào đó, ông Biden nhấn mạnh vào mối quan hệ thương mại sâu sắc giữa hai quốc gia. Ông nói:
“Brazil không thể và không nên bị cô lập. Điều đó đi ngược lại với lợi ích quốc gia của chúng ta, cũng như lợi ích của các nước thuộc phần còn lại của bán cầu.”
Một số nhà phân tích ở Brazil cảnh báo rằng không nên kỳ vọng quá nhiều vào chuyến thăm của ông Biden khi mà sự mất lòng tin vẫn còn tồn tại trong Brazil về những chính sách của Hoa Kỳ: từ lệnh cấm vận thương mại chống Cuba đến những nỗ lực nhằm giảm các rào cản thương mại trong các điều khoản của Washington.
Linh Lan