Các quan chức quân sự ở cả Campuchia lẫn Thái Lan đều cho biết các cuộc đụng độ và tấn công dọc biên giới vẫn tiếp diễn vào thứ Hai (15/12). Trong đó, Campuchia tuyên bố, Thái Lan tiến hành các cuộc không kích sâu trong lănh thổ nước này, ném bom nhiều khu vực gần quần thể đền Angkor.

Campuchia hôm 15/12 cáo buộc Thái Lan tiến hành các cuộc không kích sâu trong lănh thổ nước này, ném bom nhiều khu vực gần quần thể đền Angkor. Trong ảnh người dân sơ tán tránh xung đột. Ảnh BN
Theo các quan chức, xung đột biên giới tái diễn giữa hai quốc gia Đông Nam Á trong tháng này đă khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, bao gồm binh sĩ và dân thường, đồng thời khiến khoảng 800.000 người phải rời bỏ nhà cửa.
Mỗi bên đều đổ lỗi cho bên kia là bên khơi mào giao tranh, tuyên bố hành động tự vệ và cáo buộc đối phương tấn công dân thường.
Campuchia - quốc gia được cho là có tiềm lực quân sự yếu hơn và chi tiêu quốc pḥng thấp hơn Thái Lan - cho biết lực lượng Thái Lan đă mở rộng các cuộc tấn công “sâu vào” lănh thổ Campuchia vào sáng thứ Hai 15/12.
Bộ Quốc pḥng Campuchia cho biết trong một tuyên bố rằng một máy bay tiêm kích của Thái Lan đă ném bom “gần một trại dân thường đang sơ tán tại khu vực huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap”.
Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra nói rằng đây là lần đầu tiên, kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại, quân đội Thái Lan ném bom các khu vực thuộc tỉnh Siem Reap - nơi có quần thể đền Angkor và điểm du lịch hàng đầu của Campuchia, di sản thế giới UNESCO Angkor Wat.
Ông Neth Pheaktra cho biết, các máy bay F-16 của Thái Lan đă xâm nhập hơn 70 km vào lănh thổ Campuchia.
Campuchia phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch, lĩnh vực vốn - như ở nhiều quốc gia khác - vẫn đang phục hồi sau những năm chịu tác động của đại dịch Covid-19.
Theo dữ liệu của Bộ Du lịch, lượng khách quốc tế đến Campuchia năm ngoái đă vượt 6,7 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay.
Tuy nhiên, lượng khách từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay đă giảm khoảng một phần ba so với năm 2019, thời điểm trước đại dịch.
Doanh thu bán vé hàng tháng tại Công viên Khảo cổ Angkor đă giảm ít nhất 17% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11, theo số liệu từ đơn vị quản lư Angkor Enterprise.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đă can thiệp vào cuộc xung đột này vài tháng trước. Ông cho biết tuần trước rằng hai nước đă đồng ư ngừng bắn bắt đầu từ tối thứ Bảy.
Tuy nhiên, giao tranh vẫn diễn ra dữ dội trong suốt cuối tuần và kéo dài đến thứ Hai, đồng thời Bangkok đă bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc có một thỏa thuận đ́nh chiến.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đă giải tán quốc hội vào tuần trước, mở đường cho cuộc bầu cử vào năm tới. Ông tuyên bố trên Facebook hôm Chủ nhật rằng chính phủ của ông sẽ tiếp tục chiến đấu.