Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đức cảnh báo rằng nam giới có mỡ bụng tích tụ nhiều, thường gọi là “bụng bia”, có thể đối mặt với nguy cơ tổn thương tim ở giai đoạn sớm, ngay cả khi cân nặng tổng thể không quá cao.
Các nhà nghiên cứu muốn xác định liệu mỡ nội tạng (mỡ bám sâu quanh các cơ quan trong ổ bụng) có gây hại cho tim nhiều hơn so với lượng mỡ toàn thân. Bởi từ lâu, giới y khoa đã nghi ngờ rằng vị trí mỡ tích tụ, không chỉ cân nặng, là yếu tố khiến nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng.
Nghiên cứu sử dụng chụp cộng hưởng từ tim (MRI) để đánh giá chi tiết cấu trúc tim nhằm kiểm chứng giả thuyết này.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã khảo sát 2.244 người từ 46 -78 tuổi, tất cả đều chưa từng được chẩn đoán bệnh tim. Mỗi người được chụp MRI tim độ phân giải cao để đo kích thước và thể tích buồng tim. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu thu thập thêm thông tin về cân nặng, huyết áp, cholesterol, tình trạng hút thuốc và tiểu đường.
Thay vì sử dụng chỉ số BMI, nhóm nghiên cứu dùng tỷ lệ vòng eo/vòng hông, giúp đánh giá chính xác hơn lượng mỡ quanh bụng. Kết quả cho thấy, nam giới có tỷ lệ vòng eo/vòng hông cao sẽ có cơ tim dày hơn, thể tích buồng tim nhỏ hơn.
Điều này đồng nghĩa với việc tim to ra nhưng chứa ít máu hơn, khiến cơ quan này phải hoạt động nặng nề hơn để bơm đủ máu cho cơ thể.
Theo Tiến sĩ Jennifer Erley, tác giả chính của nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Hamburg (Đức), béo phì vùng bụng dẫn đến dạng tái cấu trúc tim có thể gây bệnh lý, nguy cơ cao hơn đáng kể so với béo phì toàn thân.
Khi đánh giá bằng BMI, chỉ 69% nam giới và 56% nữ giới được xếp vào nhóm thừa cân hoặc béo phì. Nhưng khi đo theo tỷ lệ vòng eo/vòng hông, con số này tăng lên: 91% nam giới, 64% nữ giới
Điều này cho thấy nhiều người có hình thể “bình thường” theo cân nặng thực tế vẫn có thể mang theo lượng mỡ nội tạng đáng lo ngại.
Nghiên cứu cho thấy cả nam và nữ đều bị ảnh hưởng, nhưng mức độ nghiêm trọng cao hơn rõ rệt ở nam giới. Điều này có thể do nam giới có xu hướng tích trữ mỡ bụng nhiều hơn, đặc biệt khi lớn tuổi.
Phát hiện này giúp lý giải vì sao một số người có BMI bình thường vẫn mắc bệnh tim, trong khi những người nặng cân hơn lại không. Rõ ràng, cân nặng không phản ánh hết nguy cơ tim mạch, và việc theo dõi vòng eo có thể quan trọng không kém.
Vietbf @ Sưu tầm