Trước khi xét xử Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài, TAND TP Hà Nội, Bộ Công an, VKSND Tối cao kêu gọi các bị can đầu thú để thực hiện quyền tự bào chữa của mình.
Mới đây, TAND TP Hà Nội đã ấn định ngày 31/12 sẽ xét xử Lê Trung Khoa, 54 tuổi, quê Thanh Hóa. Bị cáo đang bị truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước, theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Cùng vụ án, 3 người đang bị tạm giam sẽ ra tòa gồm: Đỗ Văn Ngà, 47 tuổi, quê Gia Lai; Huỳnh Bảo Đức, 41 tuổi, quê TP HCM; và Phạm Quang Thiện, 47 tuổi, trú Hà Nội, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài sẽ bị xét xử vắng mặt. Ảnh: BCA.
Cũng trong ngày 31/12, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử Nguyễn Văn Đài, 56 tuổi, quê Hưng Yên, về cùng tội danh theo khoản 2 Điều 117.
Như vậy, TAND Hà Nội sẽ mở 2 phiên tòa trong cùng ngày. Tòa kêu gọi bị cáo Khoa và Đài ra đầu thú, có mặt để thực hiện quyền tự bào chữa.
Khoản 2 Điều 117 quy định hình phạt 5-12 năm tù với hành vi Làm, tàng trữ, phát tán tài liệu có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt gây hoang mang hoặc chiến tranh tâm lý. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng bị phạt 10-20 năm tù; người chuẩn bị phạm tội bị phạt 1-5 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 6 lần bị xét xử vắng mặt
Hôm 12/12, sau 4 ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC cùng 15 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX phạt bị cáo Nhàn 8 năm tù; tổng hợp với các bản án trước đó, buộc chấp hành 30 năm tù. Bị cáo hiện bỏ trốn, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã toàn quốc và quốc tế. Đây là vụ án thứ 6 Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đưa ra xét xử vắng mặt.
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) bị tuyên 7 năm tù; Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù; Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) 3 năm tù treo. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 5 năm tù.
Theo bản án, bị cáo Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia đấu thầu trên cả nước để thông thầu, gian lận, giúp AIC trúng 134 gói thầu. Từ 2012 đến 2017, bị cáo phân công oàng Thị Thúy Nga và cấp dưới sử dụng pháp nhân trong hệ sinh thái AIC, thông đồng với các công ty thẩm định giá, tư vấn và đơn vị chủ đầu tư.
Chủ đầu tư các gói thầu gồm ông Lê Hồng Sơn, ông Lê Hoài Nam, bà Lê Phương Nga (Chánh văn phòng Sở GD&ĐT) cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận 5 đã không tuân thủ Luật Đấu thầu, tạo điều kiện để AIC trúng thầu, gây thiệt hại hơn 142 tỷ đồng.
HĐXX cho biết 4 bị cáo gồm bị cáo Nhàn, Nguyễn Thị Tích, Trần Đăng Tấn và bị cóa Lê Thanh Thy đã rời Việt Nam trước khi bị khởi tố. Dù cơ quan điều tra truy nã và kêu gọi ra đầu thú, họ không trình diện. Việc xác định các bị cáo bỏ trốn là “phù hợp quy định”; sự vắng mặt không ảnh hưởng quá trình xét xử vì họ có luật sư bào chữa.
Tòa ghi nhận bị cáo Nhàn đã nộp lại 66 tỷ đồng, bị cáo Lê Hồng Sơn nộp 1 tỷ đồng và bị cáo Lê Hoài Nam nộp 300 triệu đồng khắc phục hậu quả. Gia đình bị cáo Nhàn cũng xin khắc phục toàn bộ thiệt hại. Đây là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt.
Năm 2023, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 14 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hình phạt là 30 năm tù trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Ngoài ra, bị cáo Nhàn còn bị tuyên phạt từ 10 đến 24 năm tù trong 4 vụ án khác. Hiện, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.
Vietbf @ Sưu tầm