Ngày 10 tháng 12, Hạ viện đã thông qua một phiên bản thỏa hiệp của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA).
Tối thứ Tư, Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 312-112 để thông qua dự luật NDAA, cho phép chi 901 tỷ đô la cho các chương trình quân sự và an ninh quốc gia. Mười tám nghị sĩ Cộng hòa và 94 nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại dự luật.
Dự luật NDAA được đưa ra như một sự thỏa hiệp giữa các phiên bản luật trước đó do Hạ viện và Thượng viện đệ trình. Phiên bản NDAA trước đó của Hạ viện phù hợp với yêu cầu ngân sách 893 tỷ đô la của Tổng thống Donald Trump, trong khi Thượng viện tìm kiếm sự cho phép đối với các chương trình an ninh quốc gia trị giá 925 tỷ đô la.
Mặc dù Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho phép thực hiện các chương trình và chức năng quân sự, hạt nhân và an ninh quốc gia, nhưng nguồn kinh phí thực tế cho các chương trình đó lại nằm trong một dự luật phân bổ ngân sách riêng biệt.
Một số đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích ngôn ngữ mới nhất của dự luật NDAA trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng. Trước đó vào thứ Tư, một cuộc bỏ phiếu thủ tục để đưa dự luật NDAA và các dự luật khác lên phiên bỏ phiếu cuối cùng tại Thượng viện dường như đang trên đà thất bại.
Trước đó, dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa, bang Georgia) đã bày tỏ sự phản đối đối với một số điều khoản trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) hỗ trợ việc tiếp tục viện trợ nước ngoài cho các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới.
Hôm thứ Tư, Greene tuyên bố bà đã đồng ý giúp đưa Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) tiến đến vòng bỏ phiếu cuối cùng tại Hạ viện, đổi lại việc được bỏ phiếu cho một dự luật do bà bảo trợ, có tên là “Đạo luật Bảo vệ Sự trong trắng của Trẻ em”. Dự luật của bà sẽ quy định việc thực hiện hoặc tạo điều kiện cho việc thiến hóa học đối với trẻ vị thành niên, hoặc các thủ thuật phẫu thuật nhằm thay đổi cơ thể trẻ vị thành niên sao cho phù hợp với đặc điểm giới tính khác với giới tính sinh học, là tội hình sự liên bang loại C.
“Tôi đã đạt được thỏa thuận và thay đổi phiếu KHÔNG của mình đối với quy định này thành phiếu CÓ để đổi lấy một cuộc bỏ phiếu tại nghị trường vào tuần tới về dự luật của tôi, một trong những lời hứa tranh cử quan trọng và sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump,” Greene viết trong một bài đăng trên X.