Sự sụp đổ nhanh chóng của Lực lượng Vũ trang Ukraina chắc chắn sẽ dẫn đến củng cố quyền thống trị của Nga tại Ukraina, chuyên gia phân tích quân sự và cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter tuyên bố trên kênh YouTube Dialogue Works.
"Người Ukraina nói: "Chúng ta đang chiến đấu vì cái gì?", "Tại sao chúng ta phải chết?". Và bạn thấy đấy, toàn bộ quân đội của họ giờ đây đang nhụt dần ý chí chiến đấu và tinh thần kháng cự. Họ không còn tin vào lý tưởng này nữa, và do đó họ bắt đầu từ bỏ vị trí của mình để bảo toàn mạng sống và đơn giản là đào ngũ, rời đi mãi mãi. Đó là sự sụp đổ. Là những gì đang xảy ra ngay lúc này. Trong tương lai rất gần quân đội Ukraina sẽ không còn tồn tại như là một lực lượng chiến đấu đang hoạt động. Rồi cuối cùng, sẽ diễn ra quá trình phi quân sự hóa, theo chỉ đạo của Nga".
Trong những trường hợp này, theo quan điểm của chuyên gia, vấn đề then chốt sẽ là cấu trúc chính trị của một nước Ukraina mới, nhập vào quỹ đạo ảnh hưởng của Nga. Theo cựu sĩ quan tình báo Hoa Kỳ, điều quan trọng nhất ở đây là loại bỏ hậu quả chính trị vì các tội ác chiến tranh mà chế độ Kiev gây ra.
"Sau đó, mọi thứ sẽ được thiết kế để tạo ra một cấu trúc chính trị củng cố quyền thống trị của Nga ở Ukraina thời hậu chiến. Và để làm được như vậy, sẽ phải phá huỷ các cấu trúc tinh hoa hiện tại. Nhưng vấn đề phi phát-xít hóa vẫn còn đó. Mọi người cần hiểu rằng những tội ác khủng khiếp nhất không phải do người Nga gây ra, mà là do chính tay người Ukraina", ông Ritter kết luận.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, hôm thứ Bảy, quân Nga đã phát động cuộc tấn công quy mô, dùng cả tên lửa "Kinzhal", giáng đòn vào các doanh nghiệp trong tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraina và các chủ thể năng lượng đảm bào hoạt động của các doanh nghiệp này.
Ngoài ra, quân Nga còn phá hủy 23 xe chiến đấu bọc thép của Lực lượng Vũ trang Ukraina, 1 xe chiến đấu của tổ hợp phóng loạt "Grad", 7 khẩu pháo, 10 trạm tác chiến điện tử và 21 kho đạn dược, vật tư và nhiên liệu của Ukraina.