Một nam sinh 21 tuổi bị nhóm giả danh công an dọa liên quan ma túy, ép gọi về xin 550 triệu đồng "chuộc mạng", được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, cho biết vừa kịp thời giải cứu một thanh niên 21 tuổi khỏi vụ "bắt cóc online".
Khoảng 22h30 ngày 3/12, gia đình N.T.C. (quê Hà Nam, tạm trú phường Hồng Hà) trình báo việc C. gọi điện yêu cầu chuyển 550 triệu đồng để "chuộc mạng". Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm nạn nhân.
Đến 23h50, cảnh sát xác định C. đang ở một khách sạn tại phường Bồ Đề, kịp thời tiếp cận và đưa về nơi an toàn, đồng thời giải thích thủ đoạn lừa đảo.
Theo điều tra, C. trước đó nhận cuộc gọi từ người giả danh shipper, tiếp đến là video call của kẻ mạo danh cán bộ Công an TP.HCM, mặc sắc phục, dựng kịch bản điều tra đường dây vận chuyển ma túy liên quan đến nạn nhân. Nhóm này liên tục đe dọa, yêu cầu C. cắt liên lạc với gia đình, rời nơi ở, thuê khách sạn để "làm việc bí mật", vay tiền qua ứng dụng, gọi về xin gia đình chuyển 550 triệu đồng với lý do "học thạc sĩ".
Các đối tượng còn giả danh cán bộ trường đại học, nhắn tin dọa "chặt tay" nếu không chuyển tiền, khiến gia đình hoảng loạn và báo công an.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin các cuộc gọi tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án yêu cầu chuyển tiền; không làm việc qua Zalo, Messenger, video call với người lạ mặc sắc phục; không rời nơi ở hay cắt liên lạc với người thân theo yêu cầu của bất kỳ ai.
Khi nhận thông tin nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn.
Vietbf @ Sưu tầm