Theo như có một bản ghi âm mới đây bị rò rỉ liên quan tới cuộc điện đàm giữa các lãnh đạo châu Âu nhằm tìm cách bảo vệ lập trường của Kiev, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại vừa lên tiếng cảnh báo rằng Mỹ có thể đang chuẩn bị “phản bội” Ukraine, nhưng phủ Tổng thống Pháp lại từ chối bình luận với Politico, đồng thời nói với Spiegel rằng ông Macron “không dùng từ như vậy”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chụp tại Paris, ngày 17 tháng 11 năm 2025. Ảnh France 24
Theo tạp chí Đức Der Spiegel, cuộc điện đàm diễn ra hôm thứ Hai, có sự tham gia của ông Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu khác. Nội dung cuộc điện đàm xoay quanh các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt giữa Kiev và Moscow.
“Có khả năng Mỹ sẽ phản bội Ukraine về vấn đề lãnh thổ mà không có sự rõ ràng về bảo đảm an ninh”, ông Macron nói, theo Spiegel. Ông nhấn mạnh đây là “mối nguy rất lớn” đối với ông Zelensky. Phủ Tổng thống Pháp từ chối bình luận với Politico, đồng thời nói với Spiegel rằng ông Macron “không dùng từ như vậy”.
Thủ tướng Merz cảnh báo rằng Tổng thống Zelensky phải “cực kỳ cẩn trọng trong những ngày tới”.
“Họ đang chơi trò chơi với cả ông và với chúng tôi”, ông Merz nói, ám chỉ hai đặc phái viên của Washington - Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - những người đã có cuộc họp kín kéo dài 5 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba.
Khi được Politico hỏi, người phát ngôn của ông Merz từ chối xác nhận hoặc bình luận về “các bài đăng trích dẫn rời rạc”.
Tổng thống Phần Lan Stubb dường như đồng tình trong cuộc điện đàm. “Chúng ta không thể để Ukraine và Tổng thống Zelensky một mình với những người đó", ông nói, ám chỉ ông Witkoff và Kushner. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng đồng ý: “Chúng ta phải bảo vệ Volodymyr".
NATO từ chối bình luận khi được Politico liên hệ.
Một nhà ngoại giao Ukraine, yêu cầu ẩn danh vì tính nhạy cảm, chỉ nói rằng việc công khai các bản ghi âm này “có thể gây hại cho tiến trình ngoại giao”, và “chỉ Nga được lợi nếu xuất hiện chia rẽ giữa châu Âu và Mỹ”.
Cuộc gọi diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm - do Mỹ soạn thảo - nhưng bị Ukraine và các đồng minh châu Âu phản đối vì “quá ưu ái Moscow”. Các cuộc thương lượng căng thẳng kéo dài tại Geneva sau đó đã rút xuống còn 19 điểm, song Nga vẫn chưa chấp thuận.
Moscow cũng không từ bỏ các yêu sách tối đa: buộc Ukraine từ bỏ các vùng lãnh thổ hiện chưa bị Nga chiếm đóng ở phía đông, thu nhỏ quân đội, và tổ chức bầu cử mới.
Spiegel cho biết các lãnh đạo EU, gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng tham gia cuộc gọi.
Một chủ đề khác được bàn luận là việc sử dụng tài sản Nga đang bị phong tỏa. Một số lãnh đạo cho rằng chuyện tịch thu khoản tiền khổng lồ này để tài trợ cho gói hỗ trợ quân sự – tài chính quy mô lớn dành cho Ukraine là quyết định thuộc thẩm quyền EU chứ không phải Mỹ.