Nga tiết lộ phương Tây kéo dài cuộc chiến Ukraine để che giấu sự thật thảm khốc này
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Yury Kokov tuyên bố, các chính trị gia phương Tây ủng hộ việc kéo dài xung đột ở Ukraine nhằm che giấu các cuộc khủng hoảng thảm khốc trong nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Yury Kokov. Ảnh Mikhail Metzel/TASS
“Rõ ràng những xu hướng bài Nga kịch liệt của hầu hết các chính trị gia phương Tây hiện đại chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng nội bộ và mong muốn đánh lạc hướng công dân khỏi các vấn đề kinh tế - xã hội mang tính hệ thống”, ông Kokov phát biểu tại Hội nghị Chống Khủng bố BRICS+ 2025.
“Khi các vấn đề nội tại càng nghiêm trọng và đời sống người dân trong các nước này càng khó khăn, hình ảnh đối thủ bên ngoài càng trở nên sống động và hung hăng, đồng thời những lời lẽ cảnh báo về một cuộc chiến tranh lớn sắp xảy ra càng trở nên cực đoan và hốt hoảng", vị quan chức an ninh Nga nói thêm.
Ông Kokov cũng lưu ý rằng lãnh đạo EU và các chính quyền châu Âu sẵn sàng chi hàng tỷ USD từ ngân sách, với gánh nặng đặt lên vai người dân.
“Biểu hiện rõ ràng nhất cho sự đạo đức giả của họ là việc tài trợ cho các hoạt động quân sự ở Ukraine từ cái gọi là Quỹ Hòa bình châu Âu. Đồng thời, phần lớn số tiền này chảy vào các công ty liên kết và bị chính quyền Ukraine cùng các đồng minh, tay sai và nhóm vận động hành lang của EU biển thủ”, ông Kokov bổ sung.
Bộ trưởng Quốc phòng Hungary: Ukraine đã thua về mặt quân sự
Ông Kristóf Szalay-Bobrovniczky mới đây khẳng định Ukraine đã thất bại về mặt quân sự, lặp lại quan điểm mà ông từng nêu từ năm ngoái về cuộc chiến cũng như lập trường của chính phủ Hungary.
Theo hãng tin Hungary Telex.hu, ông Szalay-Bobrovniczky nhấn mạnh: “Chừng nào chiến tranh mở vẫn diễn ra ở quốc gia láng giềng ngay bên cạnh, khả năng leo thang cố ý hoặc ngoài ý muốn là rất cao, điều này cũng đặt người dân Hungary vào rủi ro".
Ông cho rằng hòa bình chỉ có thể đạt được bằng biện pháp ngoại giao. Bộ trưởng Hungary cáo buộc, các nỗ lực của Mỹ nhằm thiết lập hòa bình đang bị lãnh đạo Liên minh châu Âu phá hoại, với mục tiêu duy trì cuộc chiến.
“Hungary tiếp tục đứng về phía hòa bình”, ông khẳng định.
Dẫn số liệu đã thu thập được, ông cho biết mỗi ngày có khoảng 1.000 chiến binh bị loại khỏi vòng chiến đấu, trong đó 1/4 tử trận. Một số tuyến đường không thể đi lại và “sự sụp đổ của ngành nông nghiệp Ukraine” cũng ảnh hưởng tiêu cực đến người Hungary.
Bộ trưởng Szalay-Bobrovniczky cũng cho rằng lực lượng Ukraine chỉ đạt 40% quân số (so với tổng quân số Ukraine cần có để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chiến đấu), trong khi Quân đội Nga đạt 70%, và kết luận: “Ukraine đã thất bại về mặt quân sự trong cuộc chiến này".
Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm 28/11, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã kêu gọi chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến ở Ukraine và bày tỏ hy vọng về nguồn cung dầu khí ổn định và thuận lợi.
Ông Orbán cũng khẳng định vị thế “vùng đệm” của Ukraine sẽ đảm bảo hòa bình trong giai đoạn hậu chiến.
VietBF@ sưu tập