Trong bối cảnh các tuyên bố từ Washington về khả năng tiến hành các cuộc tấn công vào mục tiêu mặt đất ở Nam Mỹ, Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhấn mạnh việc xâm phạm chủ quyền của Colombia sẽ đồng nghĩa với tuyên chiến và phá hủy quan hệ giữa hai nước tồn tại hai thế kỷ.
“Xin mời Ngài Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Colombia. Tôi mời Ngài trực tiếp tham gia vào việc phá hủy chín phòng thí nghiệm mà chúng tôi tiêu hủy mỗi ngày để cocaine không đến được Mỹ. Trong thời gian tôi nắm quyền, không cần một quả tên lửa nào, nhưng tôi đã phá hủy 18.400 phòng thí nghiệm. Hãy đi đến đây cùng với tôi. Tôi sẽ cho Ngài thấy cách chúng bị phá hủy thế nào trong 40 phút. Nhưng đừng đe dọa chủ quyền của chúng tôi, bởi vì Ngài sẽ đánh thức con báo (jaguar). Tấn công vào chủ quyền của chúng tôi thì điều này đồng nghĩa với việc tuyên chiến. Đừng phá hủy hai thế kỷ quan hệ ngoại giao”, - Tổng thống Colombia Petro viết trên blog của mình trên mạng xã hội X.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ đã nói rằng ông không loại trừ khả năng tấn công lãnh thổ Nam Mỹ do việc sản xuất cocaine và tuyên bố rằng “các cuộc tấn công sẽ nhằm vào bất kỳ ai bán ma túy vào Mỹ”.
Theo Tổng thống Colombia, đất nước ông “hơn bất kỳ ai khác” đang giúp ngăn chặn hàng nghìn tấn ma túy, làm mọi thứ có thể để chúng không lọt vào thị trường Mỹ.
Mỹ biện minh cho sự hiện diện quân sự ở khu vực Caribe nhằm mục đích chống buôn bán ma túy. Trong các tháng 9 và 10, Mỹ đã nhiều lần sử dụng lực lượng vũ trang để tiêu diệt các tàu cao tốc gần bờ biển của Venenzuela. Trên các tàu này được cho là chở ma túy.
Ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ quan điểm rằng “ngày của Nicolas Maduro tại cương vị lãnh đạo Venezuela đã đếm ngược”, đồng thời khẳng định Mỹ không có kế hoạch chiến tranh với nước cộng hòa này.
Tại Caracas, những hành động này được coi là một sự khiêu khích nhằm gây bất ổn khu vực, đồng thời vi phạm các thỏa thuận quốc tế về tình trạng phi quân sự và phi hạt nhân hoá của khu vực Caribe.