Một số khu vực ở Thái Lan đang phải chống chọi với trận lũ lụt kỷ lục, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và buộc chính quyền phải triển khai tàu quân sự và trực thăng để hỗ trợ cứu trợ.
Lực lượng cứu hộ trên mái hiên của một cửa hàng bị ngập nước đang truyền nước uống cho các nạn nhân lũ lụt đang trú ẩn trong các pḥng phía trên, tại thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, hôm thứ Ba. 25/11. Ảnh: BP.
Trận lũ lụt đă tấn công 10 tỉnh ở phía nam đất nước trong tuần qua, trong đó thành phố Hat Yai, một trung tâm kinh doanh giáp biên giới với Malaysia, ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 300 năm qua - 335mm chỉ trong một ngày.
Các bức ảnh cho thấy xe cộ và nhà cửa bị nhấn ch́m trong thành phố, trong khi người dân tuyệt vọng chờ đợi giải cứu trên mái nhà.
Cuộc sống của hơn 2,78 triệu người đă bị đảo lộn nghiêm trọng, với hàng trăm ngh́n ngôi nhà bị ngập lụt.
Tính đến thứ Tư 26/11, đă có 33 người thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam, mực nước tiếp tục dâng cao ở hầu hết các tỉnh bị ngập lụt - Người phát ngôn chính phủ Siripong Angkasakulkiat cho biết. Nguyên nhân tử vong bao gồm đuối nước, điện giật và lở đất.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul và một số bộ trưởng đă đến tỉnh Songkhla vào thứ Tư để trực tiếp ứng phó lũ lụt và thăm hỏi các nạn nhân.
Quân đội Thái Lan, đơn vị được giao nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng, cho biết họ đang chuẩn bị điều động một tàu sân bay và một đội tàu gồm 14 chiếc thuyền chở đầy hàng cứu trợ, cùng với các bếp ăn dă chiến được cho là có khả năng cung cấp 3.000 suất ăn mỗi ngày.
Hải quân cho biết các đội y tế trên tàu sân bay sẽ chuyển đổi nó thành "bệnh viện nổi" nếu cần.
Thống đốc tỉnh Songkhla, nơi có thành phố Hat Yai, cho biết thuyền, xe tải gầm cao và mô tô nước cũng đă được triển khai để sơ tán người dân.
Hôm thứ Ba, Nội các đă tuyên bố Songkhla là vùng thiên tai, giải phóng nguồn quỹ cho hoạt động cứu trợ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bị mắc kẹt giữa ḍng nước dâng cao.
Một nhóm cứu hộ t́nh nguyện, Trung tâm cứu hộ Matchima, nói với Reuters rằng họ đă nhận được hàng ngh́n cuộc gọi trong 3 ngày qua, với nhiều người yêu cầu được sơ tán.
Trong khi đó, t́nh trạng nước tràn bờ tiếp tục gây lũ lụt ở 11 tỉnh miền Bắc và miền Trung Thái Lan.
Mưa lũ liên miên cũng gây thiệt hại nặng nề ở các quốc gia Đông Nam Á khác. Theo Cơ quan T́m kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia, tại Indonesia, ít nhất 19 người đă thiệt mạng và ít nhất bảy người khác vẫn bị chôn vùi trong các trận lở đất ở Bắc Sumatra.
Tại Malaysia, hơn 19.000 người đă được sơ tán đến nơi an toàn, với 126 trung tâm sơ tán được thành lập ở các khu vực biên giới phía bắc.
Mưa lớn theo mùa thường xảy ra vào thời điểm này trong năm ở Đông Nam Á, nhưng năm nay khu vực này chứng kiến mức độ lũ lụt cao bất thường.
Vietbf @ Sưu tầm