Giáo hoàng Leo 14 đă có buổi gặp gỡ các ngôi sao Hollywood, kêu gọi các diễn viên và đạo diễn – trong đó có Cate Blanchett, Viggo Mortensen và Monica Bellucci – tiếp tục sáng tạo như những “người hành hương của trí tưởng tượng”, góp phần “gieo thêm hy vọng”.
Cuộc gặp gỡ với những người nổi tiếng này là cách để Giáo hội Công giáo gắn kết hơn với thế giới bên ngoài.
Đây cũng là một sự thể hiện mạnh mẽ sự ủng hộ của Đức Giáo hoàng Leo 14 đối với ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu, khi ông lên tiếng phản đối "sự đi xuống đáng lo ngại" của ngành công nghiệp điện ảnh.
Bên dưới những bức bích họa tráng lệ của Sảnh Clementine, Giáo hoàng Leo đă phát biểu bằng tiếng Ư để ca ngợi sức mạnh giải trí, giáo dục, và "khả năng gây kinh ngạc" của điện ảnh.
Ông cũng kêu gọi các nhà làm phim đừng né tránh cái mà ông gọi là "những vết thương của thế giới". "Bạo lực, nghèo đói, lưu vong, cô đơn, nghiện ngập và những cuộc chiến tranh bị lăng quên là những vấn đề cần được thừa nhận và kể lại", Giáo hoàng nói.
"Điện ảnh hay không khai thác nỗi đau; nó nhận ra nỗi đau và khám phá nó. Đây là điều mà tất cả các đạo diễn vĩ đại đă làm."
Sáu tháng kể từ khi mật nghị hồng y bầu chọn vị Giáo hoàng Bắc Mỹ đầu tiên lên ngôi, một số người Công giáo cảm thấy ông “chậm chạp” trong việc tạo dấu ấn riêng trong vai tṛ này.
Người tiền nhiệm của ông, Giáo hoàng Francis, là một người Argentina lôi cuốn, nổi tiếng với những b́nh luận ngẫu hứng và những cử chỉ kịch tính.
Phong cách của Giáo hoàng Leo trầm lặng hơn nhiều, v́ vậy sự tham gia của dàn sao này là một diện mạo mới.
Tuần này, Vatican tiết lộ rằng bốn bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại của Giáo hoàng bao gồm The Sound of Music (Giai điệu hạnh phúc), một bộ phim ca nhạc kinh điển của thập niên 1960 về các nữ tu, bộ phim It's a Wonderful Life (Cuộc sống tươi đẹp) và Life is Beautiful (Cuộc sống tươi đẹp), bộ phim đoạt nhiều giải thưởng của đạo diễn người Ư Roberto Benigni.