Mỹ sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân “rất sớm”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố. “Rất sớm”, ông đáp lại câu hỏi liên quan, nhưng từ chối xác nhận liệu Mỹ có kế hoạch nổ tung đầu đạn thực trong các cuộc thử nghiệm này hay không?
Người đứng đầu Nhà Trắng một lần nữa nhắc lại rằng “các nước khác” đang tiến hành các thử nghiệm hạt nhân. Đồng thời, ông gọi phi hạt nhân hóa là “giải pháp tối ưu” trong kiểm soát vũ khí, và bày tỏ kỳ vọng sẽ tổ chức cuộc gặp với Nga và Trung Quốc để bàn về vấn đề này.
“Điều tôi muốn làm là hướng tới phi hạt nhân hóa, nói một cách khác, là tổ chức một hội nghị, trước hết với sự tham gia của 3 quốc gia hàng đầu, nhằm giảm vũ khí hạt nhân”.
Kế hoạch thử nghiệm hạt nhân của Mỹ?
Cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đă ra lệnh khởi động ngay lập tức quy tŕnh thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ông lư giải quyết định này bằng lập luận rằng các quốc gia khác cũng đang làm điều tương tự.
Vài ngày sau, Hội đồng An ninh Nga đă tổ chức cuộc họp, trong đó Bộ trưởng Quốc pḥng Andrei Belousov phát biểu. Ông cho rằng việc bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm hạt nhân tại băi thử nghiệm Novaya Zemlya là “hợp lư và cần thiết”.
Theo báo cáo của ông Belousov, vào tháng 10, Mỹ đă tiến hành một cuộc tập trận mô phỏng cuộc tấn công hạt nhân pḥng ngừa nhắm vào Nga. Ngoài ra, Washington dự kiến triển khai tên lửa tại châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái B́nh Dương, với thời gian bay từ Đức đến trung tâm Nga chỉ khoảng 6 đến 7 phút.
Tổng thống Vladimir Putin đă yêu cầu thu thập thêm thông tin, phân tích t́nh h́nh và đề xuất các phương án thống nhất về khả năng bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm tương tự.
Ông nhấn mạnh: Nga không có ư định rút khỏi Hiệp ước Cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện (CTBT), nhưng sẽ buộc phải có những hành động đáp trả thích hợp nếu bất kỳ bên nào trong hiệp ước quyết định vi phạm cam kết.