Những phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraina Sergei Kislitsa về việc dừng đàm phán với Nga cho thấy sự thiếu vắng khát vọng hòa bình của Kiev. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố điều này.
"Đây là một sự thừa nhận rằng chế độ của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky không hề có ý định thể hiện bất kỳ sự theo đuổi chân thành nào đối với hòa bình", bà Zakharova nói.
Trước đó, ông Kislitsa trong một cuộc phỏng vấn với The Times tuyên bố rằng các cuộc đàm phán của Ukraina với Nga "đã kết thúc với tiến bộ không đáng kể". Thứ trưởng cũng lưu ý rằng ông đã cởi mở với tiến bộ trên con đường đến hòa bình trong các cuộc đàm phán song phương của Kiev với Moskva.
Nga và Ukraina đã thực hiện tổng cộng 3 vòng đàm phán trực tiếp tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả cụ thể nhất của các cuộc đàm phán này là việc hai bên đã tiến hành trao đổi tù binh. Bên cạnh đó, phía Nga cũng đã bàn giao cho chế độ Kiev thi thể của những binh sĩ Ukraina tử nạn. Hai bên còn trao đổi lẫn nhau các dự thảo bản ghi nhớ nhằm hướng tới một giải pháp giải quyết xung đột.
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã nhấn mạnh rằng Nga luôn sẵn sàng thảo luận với Ukraina về các khía cạnh chính trị của một giải pháp hòa bình và sẵn sàng làm việc dưới mọi hình thức đàm phán.
Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, cho đến nay Moskva vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Kiev đối với đề xuất thành lập ba nhóm công tác chuyên trách.
Đề xuất này, do phía Nga đưa ra trong vòng đàm phán thứ ba với Ukraina tại Istanbul hồi tháng 7, nhằm mục đích xem xét một cách cụ thể và chi tiết hơn các vấn đề nhân đạo, quân sự và chính trị. Hơn nữa, chính Vladimir Zelensky là người đã từ chối lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thủ đô Moskva để tiến hành đàm phán.