Giáo hoàng Leo đã kêu gọi “suy ngẫm sâu sắc” về cách mà những người di cư đang bị đối xử tại Hoa Kỳ, nơi ông nói rằng nhiều người đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách trục xuất hàng loạt gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Trong một trong những lời chỉ trích gay gắt nhất từ trước đến nay đối với ông Trump, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử cũng cảnh báo rằng việc Hoa Kỳ ném bom các tàu Venezuela bị nghi chở ma túy có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Xuất hiện trước dàn máy quay truyền hình bên ngoài nơi nghỉ dưỡng của ông ở Castel Gandolfo và sẵn sàng trả lời “một hoặc hai câu hỏi”, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng có những người đã sống ở Mỹ “nhiều năm liền mà chưa từng gây ra vấn đề gì, nay bị ảnh hưởng nặng nề” bởi chính sách di trú cứng rắn của ông Trump.
Phát biểu bằng tiếng Anh, hướng trực tiếp đến khán giả Mỹ, Giáo hoàng Leo nhấn mạnh lại niềm tin của người Công giáo rằng mỗi Kitô hữu cuối cùng sẽ bị phán xét dựa trên cách họ “chào đón người ngoại quốc.”
Ban đầu, sau khi được bầu vào tháng Năm, các phát biểu của Giáo hoàng Leo về địa chính trị khá thận trọng.
Nhưng tháng trước, ông đã dùng từ “phi nhân tính” để nói về chiến dịch trấn áp người nhập cư do ông Trump phát động - một phát biểu khiến nhiều người Công giáo bảo thủ ở Mỹ từng ủng hộ “Giáo hoàng người Mỹ” cảm thấy chấn động.