Chính quyền Tổng Thống Donald Trump loan báo họ dự định chỉ trợ cấp một nửa chương trình SNAP (thường gọi là “Food Stamp”) trong Tháng Mười Một, nhưng không rõ sau đó thì sao.
Thứ Sáu tuần trước, tòa ra lệnh Bộ Nông Nghiệp (USDA) chi tiền cho SNAP. Trong hồ sơ nộp lên tòa hôm Thứ Hai, USDA cho hay họ sẽ dùng toàn bộ ngân quỹ khẩn cấp $4.65 tỷ của cơ quan này cho SNAP, nghĩa là mỗi gia đình trong chương trình này chỉ được phát một nửa “Food Stamp” trong Tháng Mười Một so với bình thường.
USDA cho biết họ cần thêm ít nhất $4 tỷ để trợ cấp SNAP đầy đủ.
Mặc dù USDA thông báo họ dự định dùng quỹ khẩn cấp, nhưng cuối cùng, Tòa Bạch Ốc quyết định ngân quỹ đó “phải để dành cho chương trình Child Nutrition Programs tới hết năm tài chính này, chứ không được dùng cho SNAP.”
Có tới 42 triệu người Mỹ, trong đó có gần 2 triệu người ở Illinois, không nhận được “Food Stamp” vào ngày đầu Tháng Mười Một, theo Axios.
Giữa lúc chính phủ liên bang vẫn đóng cửa, người hưởng “Food Stamp” đang hết sức lo sợ không có tiền mua thực phẩm cho bản thân và gia đình.
Mấy tuần qua, kho trợ cấp thực phẩm khắp nước Mỹ báo động nhu cầu tăng vọt trong khi họ đã khó nhọc phục vụ những nhân viên liên bang chưa được trả lương.
Thứ Sáu tuần trước, hai chánh án liên bang ra lệnh USDA trợ cấp SNAP và cho cơ quan này tới Thứ Hai phải nộp kế hoạch trợ cấp.
Hôm Thứ Hai, bà Brooke Rollins, bộ trưởng Nông Nghiệp, thông báo với tòa “USDA sẽ làm theo lệnh tòa và sẽ thực hiện bổn phận chi toàn bộ quỹ khẩn cấp cho SNAP hôm nay.”
Cuộc tranh cãi về pháp lý này xoay quanh việc USDA cho rằng họ không có quyền dùng quỹ khẩn cấp để chi cho SNAP giữa lúc chính phủ đóng cửa. Tuy nhiên, mọi chính quyền trước đây, kể cả chính quyền Tổng Thống Trump nhiệm kỳ đầu, đều làm như vậy.
Phía Dân Chủ cáo buộc chính quyền ông Trump đang “biến cái đói làm vũ khí” để ép buộc họ chấp nhận kế hoạch của phía Cộng Hòa về việc mở cửa lại chính phủ.