Lữ đoàn phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng đổ bộ đường không (DShV) cho biết, Nga đã huy động khoảng 11.000 binh sĩ để thực hiện kế hoạch bao vây khu đô thị Pokrovsk (tỉnh Donetsk). DeepState nói rằng Pokrovsk đang ở ranh giới nguy cấp và có thể quá muộn để cứu.

Các mũi bao vây có thể của Nga nhằm vào khu vực Pokrovsk. Ảnh: UP.
“Để thực hiện ý đồ bao vây khu đô thị Pokrovsk, đối phương đã huy động khoảng 11.000 người. Các nhóm địch đã thâm nhập vào thành phố nhằm tiến lên hướng tây bắc và bắc Pokrovsk” - DShV cho biết.
Theo lực lượng này, trong toàn khu vực do lữ đoàn phụ trách, quân Nga đã tập trung khoảng 27.000 người, gần 100 xe tăng, 260 xe bọc thép chiến đấu, và 160 khẩu pháo, súng cối.
“Binh sĩ bảo vệ khu đô thị Pokrovsk tiếp tục chiến dịch phòng thủ” - thông báo cho biết.
Trong hai ngày qua, quân Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 90 binh sĩ Nga, làm 42 người khác bị thương, phá hủy 1 xe bọc thép chở quân, 3 xe chiến đấu bộ binh, 3 ô tô, 1 xe máy, đồng thời bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 158 máy bay không người lái các loại. Riêng tại Pokrovsk, lực lượng phòng vệ đã tiêu diệt 18 lính Nga.
Nhà báo Yuliya Kyriyenko đăng tải một video cho thấy cờ Nga được treo trên cổng chào thành phố Pokrovsk.
Tình hình tiến sát mức "không thể cứu vãn"
Trước đó, dự án phân tích DeepState cho biết quân Nga tiếp tục thâm nhập vào Pokrovsk, đồng thời tăng cường hiện diện bộ binh và mở rộng các hoạt động trinh sát – phá hoại trong khu dân cư, tình hình đang tiến sát mức “không thể cứu vãn”.
Theo dữ liệu của DeepState, các nỗ lực xâm nhập Pokrovsk đã kéo dài từ tháng 7, khi đối phương liên tục tìm kiếm các điểm đột phá trong hệ thống phòng thủ, tăng cường sức ép bằng bộ binh, kết hợp tấn công bằng UAV và pháo binh vào vị trí cùng tuyến hậu cần của quân đội Ukraine.
DeepState xác định các điểm yếu nằm ở khu vực Zvirove, Shevchenko, và dọc tuyến đường sắt từ Kotlyne đến Pokrovsk.
Các nhà phân tích cho biết, hiện đã có “vài trăm binh sĩ Nga” lọt vào thành phố, tiếp tục thâm nhập sâu hơn, phục kích trên các tuyến di chuyển, gài mìn trên đường và tấn công vào các đơn vị hậu cần như tác chiến điện tử (RER/REB), pháo binh và cối. Tại ngoại ô phía nam, Nga bố trí đội điều khiển UAV, tăng cường giám sát và đánh phá các tuyến hậu cần của Ukraine.
DeepState nhấn mạnh, mức độ tấn công của Nga gia tăng mạnh kể từ khi bộ binh ồ ạt tiến vào, khiến hệ thống tiếp vận về hướng Myrnohrad và toàn khu vực đô thị bị phá vỡ.
“Điều tồi tệ nhất là đối phương đã phá vỡ tuyến hậu cần hướng Myrnohrad và toàn khu đô thị. Ngoài phục kích của bộ binh, UAV của đối phương cũng hoạt động mạnh, theo dõi và tấn công mọi hoạt động di chuyển, tiếp tế... Cường độ của các phi công điều khiển drone tăng mạnh khi bộ binh Nga bắt đầu thâm nhập thành phố, giúp chúng dần dần ‘nuốt’ Pokrovsk.”
DeepState cảnh báo, tình hình Pokrovsk đang ở ngưỡng khủng hoảng và kêu gọi quân đội Ukraine khẩn cấp chặn các tuyến xâm nhập, mở chiến dịch truy quét quy mô lớn bằng lực lượng cấp lữ đoàn, thay vì chỉ cử những nhóm đặc nhiệm nhỏ lẻ, vốn “không đủ để giành lại quyền kiểm soát thành phố”.
“Cần gấp rút phong tỏa các tuyến thâm nhập mà đối phương đang chiếm giữ, và tiến hành truy quét quy mô lữ đoàn. Các nhóm nhỏ đặc nhiệm sẽ không thể xoay chuyển tình hình - chúng ta đã từng thấy điều đó ở một thành phố khác. Pokrovsk đang ở ranh giới nguy cấp, và nếu chậm trễ, sẽ quá muộn để cứu.”
Hôm Chủ nhật, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đã tập trung cụm tấn công chủ lực quanh Pokrovsk với số lượng lớn binh sĩ.
Theo nguồn của Ukrainska Pravda, hiện trong thành phố có ít nhất 250 lính Nga, đang giao chiến trực tiếp và bắn hạ các đơn vị điều khiển UAV của Ukraine.
Đường tiếp tế vào Pokrovsk hiện hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của UAV Nga, buộc quân Ukraine phải di chuyển 10–15 km bộ để đến vị trí chiến đấu.
Trong 24 giờ qua, đã xảy ra 45 cuộc đụng độ vũ trang tại Pokrovsk, theo DeepState.
Vietbf @ Sưu tầm