Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa đưa ra tuyên bố bất ngờ rằng, Moscow có thể cung cấp “các bảo đảm an ninh” cho Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh IRNA
Theo hãng tin Nga TASS, ông Lavrov phát biểu tại Hội nghị Quốc tế về An ninh Á - Âu ở thủ đô Minsk (Belarus), nhấn mạnh rằng Nga “không có và chưa bao giờ có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên nào hiện nay của NATO hay Liên minh châu Âu”.
“Chúng tôi sẵn sàng đưa lập trường này vào các bảo đảm an ninh trong tương lai cho khu vực Á - Âu”, ông Lavrov nói.
Tuy nhiên, ông Lavrov cáo buộc rằng các nhà lãnh đạo EU đang rời xa ý tưởng đối thoại an ninh thực sự, vì “họ không tìm kiếm bảo đảm an ninh với Nga, mà là chống lại Nga”.
Trước đó, ông Lavrov cũng tuyên bố Moscow không coi cuộc chiến ở Ukraine là hành vi vi phạm Bản ghi nhớ Budapest – văn kiện năm 1994 trong đó Nga, Mỹ và Anh cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine để đổi lấy việc Kiev từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Ngoại trưởng Nga còn bác bỏ thẳng thừng đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn dọc theo đường ranh giới hiện tại giữa hai bên trong cuộc chiến Ukraine.
Ngoại trưởng Lavrov cũng cáo buộc NATO vẫn đang cố gắng kết nạp các nước ngày càng gần Nga hơn - bất chấp lời hứa với lãnh đạo Liên Xô rằng, sẽ "không di chuyển dù chỉ một chút" về hướng này.
Việc NATO mở rộng về phía đông luôn là một trong những điểm gây tranh cãi cốt lõi và nhức nhối nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Phía Nga nhiều lần khẳng định, vào đầu những năm 1990, trong các cuộc đàm phán về việc thống nhất nước Đức, các nhà lãnh đạo phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã đưa ra những "lời hứa" với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Sergeyevich Gorbachev rằng, NATO sẽ không mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình về phía đông, ra ngoài biên giới nước Đức thống nhất.
Nga xem việc NATO sau đó kết nạp hàng loạt quốc gia từng thuộc khối Warszawa và thậm chí cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là một sự bội ước, đe dọa trực tiếp đến lợi ích an ninh quốc gia của Nga.
Trong khi đó, phương Tây và NATO luôn bác bỏ sự tồn tại của một cam kết ràng buộc pháp lý nào như vậy, cho rằng đó chỉ là những trao đổi không chính thức và việc các quốc gia Đông Âu tự nguyện xin gia nhập là quyền chủ quyền của họ.
Theo Ngoại trưởng Lavrov, đây là sự khác biệt cơ bản trong cách nhìn nhận thế giới giữa phương Tây và các quốc gia như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nước Á - Âu khác, những nước tin rằng ổn định phải dựa trên sự tôn trọng bình đẳng chủ quyền và lợi ích an ninh chính đáng của tất cả các bên.
Nhà ngoại giao Nga tuyên bố, gốc rễ của căng thẳng hiện nay nằm ở việc đa số các nước NATO và EU từ chối chấp nhận thực tế rằng, kỉ nguyên thống trị đơn cực của phương Tây đã kết thúc và một trật tự thế giới đa cực mới, một kỉ nguyên lịch sử mới, đã hình thành.
Vietbf @ Sưu tầm