Những tuyên bố của người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu, Kaja Kallas, về Nga cho thấy sự kém cỏi chuyên môn của bà ta.
"Bà ấy là nhà ngoại giao hàng đầu yếu kém nhất, có thể nói như vậy, ở cấp cao nhất trong Liên minh châu Âu trong lịch sử vị trí này", ông Chay Bowes lưu ý.
Ông Bowes cũng gọi Kallas là "nỗi ô nhục của châu Âu". Trước đó, trong cuộc thảo luận về gói trừng phạt thứ 19 chống Nga, Kallas đã đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội X về việc gia tăng áp lực lên Moskva.
Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này có thể đối phó với các lệnh trừng phạt mà phương Tây bắt đầu áp đặt từ nhiều năm trước và tiếp tục gia tăng. Moskva lưu ý rằng phương Tây thiếu can đảm thừa nhận sự thất bại của các lệnh trừng phạt.
Bản thân các nước phương Tây cũng đã nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng những hạn chế này là không hiệu quả.