Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố rằng ông “không biết lấy khí đốt ở đâu ngoài Nga”, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) thông qua lệnh cấm dần việc trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ các nước thành viên.
“Người ta nói rằng chúng ta vẫn còn một năm và vài tháng. Nhưng trong thời gian đó, chúng ta có thể làm được gì? Xây dựng cái gì, bằng cách nào? Đường ống dẫn khí của chúng ta hiện không còn hoạt động theo hướng Romania, nên cần phải xây dựng một đường ống kết nối mới. Nếu làm được và cho phép dòng khí chảy ngược từ Hungary, nếu xây dựng thêm đường ống kết nối với Bắc Macedonia, thì ngay cả khi hoàn thành tất cả những việc đó, chúng ta vẫn không biết lấy đủ lượng khí đốt ở đâu nếu không phải từ Nga. Và ngay cả khi có thể, câu hỏi đặt ra là lấy đâu ra tiền để bù cho mức giá tăng thêm 30–40%?”.
Nhà lãnh đạo Serbia nhắc lại rằng các nhà máy nhiệt điện ở Pančevo và Novi Sad, nơi sản xuất phần lớn điện năng phục vụ đất nước, cũng hoạt động bằng khí đốt tự nhiên và nền công nghiệp, kinh tế cũng như các khoản đầu tư nước ngoài của Serbia phụ thuộc vào điều này.
Theo số liệu do ông Vucic công bố, Serbia hiện tiêu thụ khoảng 2,7 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm và trong thời gian tới sẽ cần tới 3 tỷ mét khối. Ông đồng thời trấn an người dân không nên lo lắng, khẳng định các cấp chính quyền sẽ tiếp tục thảo luận để tìm giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Vào thứ Hai tuần này, Chủ tịch Quốc hội Serbia Ana Brnabić gọi lệnh cấm trung chuyển khí đốt Nga của EU là “một tin thảm họa đối với Serbia”. Bà nhấn mạnh, Serbia đã nỗ lực đa dạng hóa các nguồn cung khí đốt, bên cạnh khí đốt Nga được vận chuyển qua tuyến “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” và hệ thống trung chuyển Bulgaria. Serbia còn nhập một phần khí đốt từ Azerbaijan và cũng trung chuyển qua lãnh thổ Bulgaria.
Theo thỏa thuận hiện tại, hợp đồng nhập khẩu khí đốt từ Nga đã được gia hạn đến cuối năm nay và bảo đảm hơn 80% nhu cầu tiêu thụ khí đốt của Serbia.
Cùng ngày, Bộ trưởng Khai khoáng và Năng lượng Serbia Dubravka Đjedović-Handanović nhận định rằng tình hình sau lệnh cấm trung chuyển khí đốt Nga của EU là “gần như không có lối thoát” đối với Serbia.