Hungary không có kế hoạch ngăn chặn gói trừng phạt thứ 19 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga, sau khi nước này đạt được thỏa thuận loại bỏ các biện pháp đi ngược lại lợi ích quốc gia của mình. Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó tuyên bố.
Trước đó, hồi đầu tháng 10, tờ EUObserver đưa tin Budapest dường như đã rút lại các yêu cầu phản đối đối với gói trừng phạt mới của EU chống Nga.
“Chúng tôi không có kế hoạch chặn gói này (gói trừng phạt thứ 19). Chúng tôi đã loại bỏ được tất cả các biện pháp có thể gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của mình”, – tờ Euractiv dẫn lời Ngoại trưởng Szijjártó cho biết.
Khi được hỏi liệu Hungary có tham gia vào các cuộc thảo luận của EU về gói trừng phạt tiếp theo hay không, ông Szijjártó nhấn mạnh rằng nước mình “không tham gia vào sự điên rồ đó”, đồng thời khẳng định chính sách trừng phạt của Liên minh châu Âu “đã hoàn toàn thất bại”.
Liên bang Nga nhiều lần khẳng định đất nước đủ khả năng đối phó với sức ép từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt và liên tục gia tăng trong nhiều năm qua. Moskva cũng nhấn mạnh phương Tây “không đủ can đảm để thừa nhận thất bại” của chiến lược trừng phạt chống Nga.
Ngay trong nội bộ các quốc gia phương Tây, cũng có nhiều ý kiến cho rằng các lệnh trừng phạt này không mang lại hiệu quả thực tế.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó từng tuyên bố chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga là “một chiến lược dài hạn” của phương Tây, đồng thời khẳng định các biện pháp trừng phạt đã giáng đòn nặng nề vào toàn bộ nền kinh tế thế giới. Theo ông, mục tiêu chính của phương Tây là “làm xấu đi đời sống của hàng triệu người”.