Tòa án nhân dân đã sửa bản án sơ thẩm, tuyên miễn trách nhiệm hình sự và tiền phạt bổ sung cho ông Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú Nghệ An).
Ông Thành, người trước đó bị tuyên án 6 năm tù, cũng được tòa tuyên miễn hình phạt bổ sung 30 triệu đồng.
Theo tài liệu vụ án, năm 2024, ông Thành mua trên mạng xã hội một con gà lôi trống và hai con gà lôi mái, vốn thuộc danh sách động vật quý hiếm, nhưng không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
Sau đó, ba con gà lôi của ông Thành nuôi đã đẻ trứng và ấp nở được 10 gà con.
Số gà này được ông Thành rao bán, thông qua trang Facebook cá nhân, với giá năm triệu đồng một con.
Ngày 2/4/2025, ông Thành đem 10 con gà con đi giao cho khách ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay thuộc Hưng Yên) thì bị bắt.
Tới ngày 8/8, ông Thành đã bị Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên, tuyên sáu năm tù giam, và tuyên phạt bổ sung 30 triệu đồng, về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
Trong kết luận vào sáng 17/10, Hội đồng xét xử phúc thẩm khẳng định việc ông Thành bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” là "đúng người, đúng tội, đúng pháp luật" nhưng thời điểm xét xử sơ thẩm thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư 27, làm cho hành vi của ông Thành “không còn nguy hiểm cho xã hội”.
Cụ thể, văn bản có hiệu lực từ 1/7/2025 nhưng đến 16/7 mới được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và không được gửi cho các cơ quan tiến hành tố tụng để rà soát các trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, truy tố, xét xử và thi hành án. Đây là nguyên nhân khiến tòa sơ thẩm không có căn cứ áp dụng thông tư này.