Ngoài Diệp Vấn, Lý Tiểu Long từng bái sư một cao thủ võ thuật người Mỹ.
Hiếm ai có thể tự học mà thành tài. Để trở thành một huyền thoại võ thuật nổi tiếng, Lý Tiểu Long cũng phải theo học rất nhiều các vị võ sư, võ sĩ trên thế giới. "Nhất đại tông sư" Diệp Vấn là sư phụ được biết tới nhiều, nhưng võ sư người Trung Quốc không phải người thầy duy nhất của Lý Tiểu Long.
Người có ảnh hưởng tới môn võ Triệt Quyền Đạo do Lý Tiểu Long sáng lập có lẽ là Gene Lebell, võ sĩ huyền thoại người Mỹ được xưng tụng là cha đẻ môn Nhu thuật. Ông nhiều lần lọt vào danh sách bình chọn của tạp chí Đai đen Mỹ và nhận vô số giải thưởng cao quý của bộ môn võ thuật đến từ Nhật Bản.
Khi Lý Tiểu Long mới tới nước Mỹ, huyền thoại Lebell đã là một người nổi tiếng. Gene Lebell đã tham gia hơn 1.000 phim, chương trình truyền hình và phim quảng cáo với nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, người đóng thế, chỉ đạo võ thuật, biên đạo…
Hai thầy trò sau đó tham dự nhiều bộ phim võ thuật cùng nhau
Khi biết được sự lợi hại của võ sĩ này, Lý Tiểu Long đã tới bái sư. Là một bậc thầy Judo và Jujitsu, Gene Lebell đã dạy cho Lý Tiểu Long các kỹ năng khóa siết, những đòn thế sau này xuất hiện nhiều trên phim và trong Triệt Quyền Đạo mà võ sư họ Lý sáng lập.
Gene Lebell cũng chính là một trong những nhân vật đặt những "viên gạch" đầu tiên cho sự phát triển của võ tổng hợp MMA. Năm 1963 khi chưa ai hiểu MMA là gì, Gene Lebell đã lên sàn quyết đấu với tay đấm boxing Milo Savage và ông là người giành thắng lợi. Trận đấu này được ghi nhận là màn so tài MMA đầu tiên trong lịch sử võ thuật.
Vietbf @ Sưu tầm