Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tại Gaza và việc phóng thích các con tin đang chờ sẽ diễn ra, bọn khúng bố Hamas dự kiến sẽ tìm cách đòi trả tự do cho một số tên chóp bu hiện đang bị Israel giam giữ, gồm có cả tên chóp bu nổi tiếng nhất: Marwan Barghouti.
Theo hãng tin AP, Israel xem tên Barghouti và những tên chóp bu khác là những kẻ chủ mưu khủng bố đã sát hại thường dân Israel trong ngày 10/7/2023. Tel Aviv đã từng từ chối không trả lại tự do bọn này trong các cuộc trao đổi tù nhân trước đây.
Tuy nhiên, Israel đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc cho chấm dứt cuộc xung đột và đưa về 48 con tin còn lại bị bắt giữ trong vụ thảm sát man rợ ngày 7/10/2023, trong đó có khoảng 20 người được cho là vẫn còn sống sót.
Nhiều người Palestine xem hàng ngàn tù nhân bị Israel giam giữ là tù nhân chính trị hoặc những kẻ đấu tranh cho tự do, những người đã chống lại sự chiếm đóng quân sự trong nhiều thập kỷ qua.
Tuy nhiên, Israel lo ngại lịch sử sẽ tái lặp lại tương tự như khi họ đã từng trả lại tự do cho tên chóp bu Yahya Sinwar trong một cuộc trao đổi tù binh hồi năm 2011. Tên này sau đó là một trong những kẻ chủ mưu chính của vụ xua hàng ngàn tay súng Hamas vào ngày 7/10 giết chóc hơn 1,200 người dân vô tội và bắt đi 250 người khác làm con tin đem đi nhốt ở Gaza, Cuối cùng tên đầu sỏ này đã bị Israel truy lùng và tiêu diệt tại Gaza vào năm 2024.
Dưới đây là một số tên tù nhân đầu sỏ mà bọn Hamas cho biết đã đệ trình lên các bên trung gian trong tuần này nhằm xin trao trả với Israel.

Marwan Barghouti, tù nhân lảnh án chung thân ở Israel, được coi là người có thể kế nhiệm Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thư ký Mặt trận Giải phóng Palestine (PFLP) Ahmed Sa’adat.

Abbas al-Sayyed
Tên này bị tuyên 35 án tù đến chung thân và thêm 100 năm tù vì vai trò của mình trong nhiều vụ tấn công, bao gồm vụ đánh bom liều chết tại Khách sạn Park ở thành phố ven biển Netanya vào tháng 3/2002 khiến cho 30 người bị thiệt mạng và 140 người khác bị thương khi họ đang ăn mừng Lễ Vượt qua của người Do Thái.
Hassan Salama
Tên này bị tuyên 46 án tù chung thân vào năm 1997 vì vụ cho đặt bom hai xe buýt chở khách ở Jerusalem và một vụ tấn công khác khiến cho hàng chục người bị thiệt mạng và bị thương.