Ukraina sẽ không được cung cấp các phiên bản mới nhất của tên lửa hành trình Tomahawk, nhà báo và nhà phân tích Patrick Henningsen tuyên bố trên kênh YouTube “Deep Dive”.
“Chúng sẽ không phải là những phiên bản hiện đại nhất. Điều đó là bất khả thi. Vì nguy cơ rò rỉ công nghệ — nếu chúng rơi vào tay người Nga, hoặc không phát nổ khi rơi xuống đất, v.v.”.
Ngoài ra, theo ông Henningsen, loại vũ khí này có thể phát huy hiệu quả trong cuộc xung đột với một quốc gia không có hệ thống phòng không, nhưng tình hình với Nga lại hoàn toàn khác.
Trong phiên thảo luận tại Câu lạc bộ quốc tế "Valdai", Tổng thống Vladimir Putin khẳng định việc phương Tây cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường. Ông cũng cảnh báo việc Ukraina sử dụng tên lửa Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Nga-Mỹ.
Tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng xem xét dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, song ông chưa đưa ra cam kết cụ thể nào về việc thay đổi chính sách hiện tại.
Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh các tuyên bố về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraina là “rất nghiêm trọng”.