Trung Quốc đang gây sức ép để chính quyền Trump dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến an ninh quốc gia đối với các thương vụ của Trung Quốc tại Mỹ, đồng thời đưa ra viễn cảnh về một gói đầu tư khổng lồ như một phần trong đề xuất có thể làm đảo lộn chính sách đă tồn tại suốt một thập kỷ qua - theo Bloomberg
Ngoài ra, các nhà đàm phán của Trung Quốc cũng muốn Mỹ hạ thuế đối với các nguyên liệu nhập khẩu được sử dụng trong những nhà máy mà Trung Quốc có thể xây dựng trên lănh thổ Mỹ, theo các nguồn thạo tin yêu cầu giấu tên do tính chất riêng tư của các cuộc thảo luận.
“Trung Quốc đang thúc ép chính quyền Trump dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến an ninh quốc gia đối với các thương vụ của Trung Quốc tại Mỹ, bằng cách đề nghị một gói đầu tư khổng lồ” - bài báo nêu rơ.
Một trong các nguồn tin cho biết, hồi đầu năm nay, phía Trung Quốc đă nêu ra khả năng rót tới 1 ngh́n tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ, nhưng quy mô khoản đầu tư này chưa rơ ràng.
Các đề xuất này đă được nêu ra trong các cuộc đàm phán thương mại tại Madrid vào tháng trước, theo nguồn tin. Trong các cuộc họp đó, hai bên đă đạt được thỏa thuận khung để giữ cho gă khổng lồ truyền thông xă hội Trung Quốc TikTok hoạt động tại Mỹ, bất chấp những lo ngại về an ninh quốc gia do các nhà lập pháp Mỹ nêu ra.
Sau cuộc đàm phán tại Madrid, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer phát biểu với Fox Business rằng hai bên đă thảo luận về "môi trường đầu tư tại Mỹ dành cho các công ty Trung Quốc".
Nhà đàm phán thương mại cấp cao của Trung Quốc Li Chenggang nói với các phóng viên rằng Mỹỳ đă "bày tỏ mong muốn cùng Trung Quốc hướng tới mục tiêu chung trong việc giảm thiểu rào cản đầu tư và thúc đẩy hợp tác liên quan trên mặt trận thương mại và kinh tế".
Vài ngày sau, trong một cuộc điện đàm, ông Tập đă thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump tạo điều kiện cho "các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư" vào Hoa Kỳ.
Người phát ngôn Nhà Trắng không trả lời cụ thể các câu hỏi về các cuộc đàm phán. Ông cho biết chính quyền tiếp tục hợp tác với Trung Quốc để tạo sân chơi b́nh đẳng cho doanh nghiệp, nông dân và người lao động Mỹ.
Ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết: "Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để thực hiện những thỏa thuận chung quan trọng mà nguyên thủ quốc gia hai nước đă đạt được trong cuộc điện đàm.
Khoản đầu tư 1 ngh́n tỷ USD trở lên của Bắc Kinh sẽ vượt xa cam kết từ các quốc gia khác. Liên minh Châu Âu đă cam kết đầu tư 600 tỷ USD từ các công ty của ḿnh trong bốn năm tới. Nhật Bản đă kư kết tài trợ 550 tỷ USD đầu tư vào Mỹ, trong khi Hàn Quốc đang thảo luận về cơ cấu của khoản cam kết 350 tỷ USD.
Hiện Trung Quốc và Mỹ đang trong t́nh trạng chiến tranh thương mại, bùng phát sau khi Tổng thống Trump vào tháng 2 áp thuế 10% lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đến tháng 3, mức thuế này được nâng lên 20%, và Bắc Kinh đáp trả bằng việc áp thuế lên nông sản Mỹ.
Ṿng leo thang mới diễn ra sau khi Washington áp đặt các mức thuế “có đi có lại” đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác, khiến mức thuế đánh riêng với Trung Quốc tăng lên 54%.
Tính đến nay, thuế nhập khẩu mà Mỹ áp với hàng hóa Trung Quốc đă tăng lên 145%, trong khi mức thuế mà Trung Quốc áp với các nhà cung ứng Mỹ đạt 125%.
Vietbf @ Sưu tầm