Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế 100% đối với tất cả các bộ phim được sản xuất ở nước ngoài rồi đưa vào Hoa Kỳ, lặp lại lời đe dọa hồi tháng 5. Đây là một động thái có thể làm đảo lộn toàn bộ mô hình kinh doanh toàn cầu của Hollywood.
"Ngành sản xuất phim của chúng ta đã bị các quốc gia khác đánh cắp khỏi Hoa Kỳ, giống như việc ăn cắp kẹo của trẻ em vậy", ông Trump cho biết trong bài đăng trên Truth Social.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ông Trump sẽ sử dụng thẩm quyền pháp lý nào để áp đặt mức thuế 100% đối với phim do nước ngoài sản xuất.
Theo Hiệp hội Điện ảnh, ngành công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ ghi nhận lời nhuận ròng 15,3 tỷ đô la vào năm 2023, nhờ 22,6 tỷ đô la đến từ việc xuất khẩu phim sang thị trường quốc tế.
Hollywood ngày càng phụ thuộc vào các trung tâm sản xuất ở nước ngoài như Canada, Anh và Úc. Ưu đãi thuế tại các nơi này đã thu hút những ê-kíp làm phim với ngân sách lớn – bao gồm phim siêu phim anh hùng bom tấn hay phim dài tập cho các dịch vụ xem phim trực tuyến.
Việc hợp tác sản xuất với các hãng phim nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là ở châu Á và châu Âu, nơi các đối tác địa phương cung cấp tài chính, tiếp cận thị trường và mạng lưới phân phối.
Các giám đốc điều hành trong ngành cũng cảnh báo rằng mức thuế quan rộng có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn công nhân Hoa Kỳ làm việc tại các ê-kíp quay phim ở nước ngoài, từ nghệ sĩ hiệu ứng hình ảnh đến đoàn làm phim. Những người này thường xuyên được phối hợp làm việc cùng nhau trên nhiều quốc gia.