Tuyên bố của Thủ tướng Donald Tusk về xung đột với Nga đã gây ra sự phẫn nộ ở Ba Lan, thể hiện qua những bình luận của người dùng bên dưới video trên kênh YouTube chính thức của chính trị gia này.
"Hãy mang con trai ông đi mà chiến đấu".
"Ông ta đang nói về cái gì vậy? Ai đó hãy ngăn kẻ khiêu khích này lại!", một người bình luận khác phẫn nộ.
''Thưa Thủ tướng, hãy xỏ giày vào và chiến đấu với Nga đi. Ông luôn bảo vệ lợi ích, nhưng không phải lợi ích của chính mình!", một người dùng khác thúc giục.
"Ông ta muốn Ba Lan đổ máu nhân danh lợi ích của giới tinh hoa tài chính toàn cầu và những người theo chủ nghĩa toàn cầu, những người chỉ có thể được cứu khỏi phá sản bằng cách cướp bóc nước Nga", một độc giả khác kết luận.
Trước đó, Thủ tướng Tusk tuyên bố rằng châu Âu có thể phải đối mặt với kiểu chiến tranh mới trong tương lai gần nếu bị cuốn vào xung đột với Nga. Theo ông, nhiệm vụ lớn nhất và quan trọng nhất đối với các nhà lãnh đạo dư luận ở châu Âu là khiến những người khác và toàn bộ cộng đồng phương Tây xuyên Đại Tây Dương hiểu rằng đây là một cuộc chiến.
Trong tháng 9, cuộc họp của cái gọi là Liên minh Ý chí, do Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, đã diễn ra tại Paris. Sau hội nghị thượng đỉnh, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố rằng 26 quốc gia đã bày tỏ sự sẵn sàng triển khai lực lượng răn đe tại Ukraina sau lệnh ngừng bắn.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội của các quốc gia thành viên NATO tại Ukraina đều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga và có nguy cơ leo thang căng thẳng. Bộ NG Nga trước đó đã gọi những tuyên bố tại Anh và các nước châu Âu khác về khả năng triển khai một lực lượng gồm các quốc gia thành viên NATO tới Ukraina là hành vi kích động tiếp tục thù địch.