Không có bất kỳ thay đổi nào trong tiềm lực hạt nhân của Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quá trình tái vũ trang sẽ kéo dài ít nhất 15 năm - Ông Igor Korotchenko, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng Quốc gia, cho hãng tin Sputnik biết.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố đã “khôi phục” tiềm lực hạt nhân Mỹ và sẽ tiếp tục tiến hành hiện đại hóa.
“Tiềm lực hạt nhân của Mỹ vẫn tồn tại như trước đây, không có bất kỳ sự thay đổi mang tính cách mạng nào về phương tiện mang hay loại vũ khí mới kể từ tháng 1 đến nay. Do vậy, đây chỉ là một tuyên bố mang tính dân túy theo phong cách Trump, hoàn toàn không phản ánh thực tế hiện nay”.
Theo nhận định của chuyên gia Korotchenco , mặc dù bộ ba hạt nhân của Mỹ (nuclear triad) vẫn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng rõ ràng cần được hiện đại hóa. Điều này sẽ đòi hỏi chi phí rất lớn từ ngân sách Mỹ.
“Trước hết, điều này liên quan đến việc thay thế hoàn toàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đặt trong hầm phóng Minuteman-3. Mỹ cần phát triển thế hệ phương tiện mang mới thay thế chúng. Tương tự với thành phần hạt nhân trên biển, nơi Mỹ đang phát triển tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa thế hệ mới thay thế các tàu ngầm lớp Ohio hiện nay”, - Ông Korotchenko giải thích.
Chuyên gia Korotchenko cũng cho rằng Mỹ cần hiện đại hóa thành phần hàng không của bộ ba hạt nhân và Washington đã bắt đầu thử nghiệm mẫu máy bay ném bom chiến lược mới B-21 Raider.
“Rõ ràng, quá trình tái vũ trang này sẽ kéo dài ít nhất 15–20 năm” - Ông Korotchenko kết luận.