Khoảng 260 nghi phạm lừa đảo mạng đã bị bắt giữ, 81 nhóm tội phạm bị triệt phá trong một chiến dịch truy quét được thực hiện trên 14 quốc gia châu Phi. Hơn 1.400 nạn nhân ở Ghana, Kenya, Angola và nhiều nơi khác đã được xác định, Interpol ước tính tổng thiệt hại lên tới gần 2,8 triệu đô la.
Chiến dịch này do Interpol phối hợp và Vương quốc Anh tài trợ, nhằm vào các mạng lưới tội phạm sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để moi tiền từ nạn nhân trong các vụ lừa đảo tình cảm và "tống tiền tình dục", trong đó nạn nhân bị tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm.
Tại Ghana, đã có 68 nghi phạm bị bắt giữ, nơi chính quyền thu giữ 835 thiết bị và xác định danh tính 108 nạn nhân trong chiến dịch, thu hồi 70.000 đô la trong tổng số thiệt hại tài chính ước tính 450.000 đô la.
Tại Senegal, cảnh sát đã bắt giữ 22 nghi phạm và phát hiện một mạng lưới mạo danh người nổi tiếng và sử dụng chiêu trò thao túng cảm xúc trên mạng xã hội và nền tảng hẹn hò để lừa đảo 120 nạn nhân số tiền khoảng 34.000 đô la.
Tổng cộng có 65 thiết bị, giấy tờ tùy thân giả và hồ sơ chuyển tiền đã bị thu giữ trong chiến dịch tại đó. Và tại Bờ Biển Ngà, cảnh sát đã bắt giữ 24 nghi phạm, thu giữ 29 thiết bị và xác định danh tính 809 nạn nhân. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng hồ sơ giả mạo trực tuyến để tống tiền nạn nhân, yêu cầu thanh toán để tránh bị phát hiện.
Tám nghi phạm đã bị bắt giữ tại Angola, nơi chính quyền xác định được 28 nạn nhân trong nước và quốc tế, chủ yếu bị nhắm mục tiêu qua mạng xã hội.
Ông Cyril Gout, giám đốc điều hành tạm quyền của lực lượng cảnh sát tại Interpol, cho biết: "Các đơn vị phòng chống tội phạm mạng trên khắp châu Phi đang báo cáo về sự gia tăng mạnh mẽ các loại tội phạm sử dụng công nghệ số như tống tiền tình dục và lừa đảo tình cảm.”