Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hàng chục vụ giết người được cho là xảy ra trong thứ gọi là “cuộc chiến chống ma túy” của ông, trong đó hàng ngàn tay buôn nhỏ lẻ, người sử dụng ma túy và những người khác đã bị giết mà không qua xét xử.
Bản cáo trạng của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), trong đó có một số phần bị bôi xóa, được lập từ tháng Bảy nhưng mới chỉ được công bố hôm 22/9.
Phó Công tố viên ICC Mame Mandiaye Niang cho biết ông Duterte là một “đồng phạm gián tiếp” trong các vụ giết người, mà theo tòa, được thực hiện bởi những người khác, trong đó có cảnh sát.
Cáo buộc đầu tiên nhằm vào ông Duterte liên quan đến việc ông bị cho là có dính líu đến các vụ giết 19 người ở thành phố Davao trong giai đoạn 2013-2016 khi ông còn là thị trưởng.
Hai cáo buộc còn lại gắn với thời kỳ ông giữ chức tổng thống Philippines, từ năm 2016 đến 2022, và phát động thứ gọi là cuộc chiến chống ma túy.
Cáo buộc thứ hai liên quan đến vụ sát hại 14 “mục tiêu giá trị cao” trên khắp cả nước, trong khi cáo buộc thứ ba liên quan đến vụ sát hại và mưu sát 45 người trong các chiến dịch “giải tỏa làng”.
Các công tố viên cho rằng ông Duterte cùng những đồng phạm bị cáo buộc đã “chia sẻ một kế hoạch hoặc thỏa thuận chung nhằm ‘vô hiệu hóa’ những tội phạm bị cho là có liên quan đến việc sử dụng, buôn bán hoặc sản xuất ma túy ở Philippines, thông qua các hành vi tội ác bạo lực, bao gồm giết người.”
Ông chưa bao giờ xin lỗi về chiến dịch đàn áp ma túy đẫm máu của mình – điều đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng – dù các nhà hoạt động tin rằng con số thực có thể lên tới hàng chục ngàn người.
Ông Duterte đã nói rằng ông tiến hành đàn áp tội phạm ma túy để loại bỏ tệ nạn đường phố ở Philippines.
VietBF@sưu tập