Bộ Y tế Nepal vào hôm 14/9 cho hay số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống tham nhũng tuần trước đã tăng lên 72 người.
Các đội tìm kiếm vẫn tiếp tục tìm thấy thi thể từ các trung tâm thương mại và các tòa nhà bị hư hại khác trong cuộc bạo loạn.
Ông Prakash Budathoki, người phát ngôn Bộ Y tế, nói: "Thi thể của nhiều người chết trong các trung tâm mua sắm, nhà dân và các tòa nhà khác bị đốt phá hoặc tấn công đang được tìm thấy."
Số liệu cập nhật mới từ Bộ Y tế Nepal cho thấy có ít nhất 2.113 người bị thương trong đợt bất ổn tồi tệ nhất ở quốc gia này trong hàng chục qua.
Nhiều tòa nhà chính phủ, Tòa án Tối cao, tòa nhà Quốc hội, các đồn cảnh sát, doanh nghiệp và cả nhà riêng của các chính trị gia, trong đó có cả nhà của Tổng thống Ramchandra Paudel và cựu Thủ tướng KP Sharma Oli, đã bị đốt cháy.
Ông Oli đã từ chức vào tuần trước và được thay thế bởi cựu Chánh án Sushila Karki. Bà sẽ giữ vai trò Thủ tướng lâm thời với nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội mới dự kiến diễn ra vào ngày 5/3.
Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo quốc gia nghèo khó này sau khi đạt được thỏa thuận với các nhà lãnh đạo biểu tình Gen Z.