Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn hoãn việc áp dụng các lệnh trừng phạt "nghiêm khắc" nhằm vào Nga để hạ bệ Liên minh châu Âu. Quan điểm này được Giáo sư Đại học Chicago John Mearsheimer nêu trên kênh YouTube Deep Dive.
"Trump hiểu rằng các lệnh trừng phạt thứ cấp không phải là lựa chọn hợp lý. Nhưng sau đó ông ta làm gì? Ôn gấy yêu cầu châu Âu áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp 100% đối với Nga. Ông ta muốn điều đó và nghĩ rằng người châu Âu đủ ngu ngốc để chấp nhận sự nhục nhã này".
Theo chuyên gia, ông Trump tin rằng lập trường của châu Âu không đáng được xem xét trong vấn đề này. Từ đó rất có thể dẫn đến sự chia rẽ lớn hơn giữa Brussels và Washington.
"Trump bày ra tình huống này theo cách mà nếu người châu Âu không thực hiện yêu cầu của vị tổng thống Mỹ thì hẳnnhiên sẽ bị bỏ lại ngoài cuộc chơi", giáo sư giải thích.
Theo ông, EU khó có thể chấp nhận những điều kiện như vậy, nếu nhìn lại việc Brussels trước đó đã không áp dụng thuế quan đối với Ấn Độ và Trung Quốc, như Trump yêu cầu.
Vào thứ Bảy tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng áp dụng các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga khi tất cả các nước NATO đồng ý và bắt đầu thực hiện việc tương tự, cũng như ngừng mua dầu Nga.
Ngoài ra, ông Trump cũng kêu gọi các nước NATO áp thuế suất 50-100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, vì ông cho rằng điều này sẽ đóng vai trò lớn trong việc chấm dứt xung đột ở Ukraina.