Thế giới ngày nay đang đối mặt không chỉ với những nỗ lực bóp méo lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ 2, mà thậm chí còn với cả sự công kích vào cách tiếp cận nghiên cứu nó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
"Những nỗ lực điên rồ, hung hãn bóp méo không chỉ bản thân lịch sử, điều này chúng ta đã đối mặt từ lâu, mà ngay cả cách tiếp cận nghiên cứu lịch sử cũng đang bị tấn công.
Tất cả những ai đặt câu hỏi, tất cả những ai quan tâm, đều gặp phải hoặc là chính sách hủy bỏ, như các phương tiện truyền thông đại chúng cung cấp thông tin chân thực về những sự kiện Chiến tranh Thế giới thứ 2, với nỗ lực chặn hoặc đơn giản là sự truy hại các nhân vật công chúng, nhà báo, thậm chí đến mức hủy hoại thể xác họ".
Bà nhấn mạnh, rằng để bóp méo sự thật về Chiến tranh Thế giới thứ 2 , những thông tin giả mạo và thao túng cũng được sử dụng.