Trước khi sát hại gia đình vợ, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (Đắk Lắk) đã sử dụng ma túy đá, sau đó mang theo dao và búa đinh để gây án.
Tối ngày 13/9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, vẫn đang tích cực lấy lời khai đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận, (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), kẻ đã dùng dao và búa đinh sát hại 3 người trong một gia đình và một người bị thương nặng.
Tại cơ quan công an, Thuận khai đã đăng ký kết hôn với chị H. từ năm 2021 và sống chung tại nhà vợ. Đến năm 2022, giữa 2 người có một con chung. Thời gian sau đó, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Thuận về nhà mẹ đẻ ở phường Ea Kao sinh sống, thỉnh thoảng lui tới thăm con.

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận kẻ gây ra thảm án đối với gia đình vợ tại cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh Sỹ Đức.
Khoảng 10 ngày trước khi gây án, Thuận cảm thấy gia đình vợ xa lánh, hắt hủi, vợ thường xuyên không nghe điện thoại và vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con, khiến y nảy sinh ý định giết vợ để trả thù.
“Khoảng 8 giờ tối, sau khi sử dụng ma túy đá, tôi nằm đó suy nghĩ lung tung, cảm thấy tiêu cực và buồn chán về cách đối xử của gia đình vợ. Trong cơn bực tức, tôi mang theo một con dao bầu và một cây búa đinh, rồi đi xuống nhà vợ để gây án”, nghi phạm Thuận khai nhận.
Trong lúc lẩn trốn, Thuận đã cướp một chiếc xe máy SH, lấy 2 điện thoại trong cốp xe vứt bên đường. Thuận còn mua thêm dao Thái Lan, ma túy và thuốc ngủ với ý định tự vẫn, đồng thời mặc áo chống nắng của phụ nữ và trùm kín mặt để tránh bị phát hiện.
Được biết, Thuận từng có hai tiền án về trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, nghiện ma túy từ nhiều năm nay.
Chiếc xe SH mà nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận cướp của 1 người phụ nữ sau khi gây ra thảm án đối với gia đình vợ ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh Sỹ Đức.
Trước đó, khoảng 1h 30 phút sáng cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của người dân về vụ thảm án tại số nhà 20/17 đường Nguyễn Khoa Đăng, tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, làm nhiều người thương vong.
Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã cử lực lượng đến hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra.
Qua xác minh, 3 nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi), bà Trần Thị D. (55 tuổi, mẹ chị H.) và Bùi Văn N. (23 tuổi, em trai chị H.). Một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện là cháu Trần Tấn P. (13 tuổi, con trai riêng của chị H.).
Thời điểm xảy ra vụ án, trong nhà còn có một cháu nhỏ 3 tuổi, con chung của chị H. với Nguyễn Nam Đại Thuận, may mắn không bị sát hại.
Qua điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan công an nhanh chóng xác định được nghi phạm.
Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ nhiều phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, đã triển khai các biện pháp truy vết nóng nghi phạm.
Đến khoảng 8h31 phút sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Thuận khi đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng ở phường Ea Kao.
Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người và cướp tài sản.
VietBF@ sưu tập