Đội ngũ Trump tiết lộ 'lá bùa' giúp định đoạt số phận Ukraine, làm nước Mỹ 'hồi sinh', hùng mạnh
|
Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong hồ sơ gửi Tòa án Tối cao rằng, thuế quan là chìa khóa cho hòa bình ở Ukraine, có thuế quan Mỹ sẽ là một quốc gia giàu mạnh. Việc hủy bỏ thuế quan đối với các nước, trong đó có Ấn Độ, sẽ khiến Mỹ đối mặt với các biện pháp trả đũa thương mại và làm suy yếu nỗ lực đảm bảo hòa bình trên trường quốc tế của nước này.
Trong đơn kháng cáo gửi lên Tòa án tối cao Mỹ, được India Today tiếp cận, Tổng Luật sư John Sauer kêu gọi các thẩm phán giữ nguyên mức thuế mà tòa cấp dưới cho là bất hợp pháp.
“Tính chất vụ việc này không thể nào nghiêm trọng hơn”, đơn kháng cáo viết, nhấn mạnh thuế quan là “một yếu tố cốt lõi trong chiến lược nhằm thúc đẩy hòa bình ở Ukraine” và đồng thời là “lá chắn ngăn chặn thảm họa kinh tế”.
“Chúng tôi mới đây đã ban hành thuế quan đối với Ấn Độ vì nước này mua các sản phẩm năng lượng của Nga, để xử lý tình trạng khẩn cấp quốc gia đã tồn tại liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine”, chính quyền Trump nhấn mạnh, cảnh báo rằng việc gỡ bỏ các mức thuế quan đã áp đặt “sẽ đẩy nước Mỹ đến bờ vực một thảm họa kinh tế".
Đơn kháng cáo khẩn cấp được gửi sau khi Tòa Phúc thẩm Liên bang (CFA) với kết quả biểu quyết 7–4 phán quyết rằng, ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (1977) để áp đặt các loại thuế rộng rãi. Chính quyền Trump phản bác, cho rằng các biện pháp này đang thúc đẩy “hòa bình và sự thịnh vượng kinh tế chưa từng có tiền lệ”, đồng thời buộc nhiều quốc gia tham gia các khuôn khổ thương mại mới với Washington.
“Mỹ có thuế quan thì là một quốc gia giàu mạnh; nếu không có thuế quan thì là một quốc gia nghèo”, văn bản nhấn mạnh. Chính quyền Trump lập luận rằng việc hủy bỏ thuế quan sẽ làm suy yếu nền tảng công nghiệp quốc phòng, đe dọa khoản thâm hụt thương mại thường niên trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, và phủ bóng đen lên các cuộc đàm phán đối ngoại đang diễn ra.
Chính phủ Mỹ cũng cho biết, nhờ các mức thuế này, “6 đối tác thương mại lớn và Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia đã ký kết các thỏa thuận khung,” qua đó củng cố vị thế toàn cầu của Mỹ.
“Một năm trước, nước Mỹ là một quốc gia ‘chết’, và nay, nhờ hàng nghìn tỷ USD mà các quốc gia từng lợi dụng chúng ta buộc phải trả lại, nước Mỹ đã trở thành một quốc gia mạnh mẽ, ổn định tài chính và được tôn trọng trở lại”, đơn kháng cáo của đội ngũ Trump nhấn mạnh.
Chính quyền Trump kêu gọi các thẩm phán nhanh chóng ra phán quyết rằng tổng thống có thẩm quyền theo luật liên bang để áp đặt các loại thuế nhập khẩu diện rộng, thách thức phán quyết của tòa phúc thẩm rằng, hầu hết các mức thuế của ông Trump đã lạm dụng quyền khẩn cấp.
Đa số thẩm phán phúc thẩm cho rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 không cho phép tổng thống vượt quyền của Quốc hội trong việc đặt ra thuế quan. Tuy nhiên, một số thẩm phán bất đồng cho rằng, luật này có cho phép tổng thống điều chỉnh nhập khẩu trong thời kỳ khẩn cấp mà không cần hạn chế cụ thể từ Quốc hội.
VietBF@ Sưu tập
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 4 Weeks Ago
Reputation: 158427
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|