Theo như vũ khí của Trung Quốc đa phần sao chép Nga và Mỹ và một số của Liên Sô lạc hậu, sau khi có vụ máy bay trực thăng chiến đấu nước này Z-10 bị máy bay Mỹ phát hiện bằng radar ngay trên trời mà không hề hay biết. Vậy Trung Quốc không làm ǵ nhưng cảm thấy bực bội chỉ gửi máy bay trực thăng chiến đâu Z-10 ra nghênh chiến và xua đuổi.
Kỹ thuật Radar Interlock của tq chỉ ở VHF / UHF , chưa tới được tần số Ka hay Kb bank, chưa hiểu rơ FFT/IFFT ( Fast Fourier Transformation) nên trực thăng tq bị “ Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, chẳng biết đoạn đường nào mà lần ra đầu mối”
Vụ máy bay trực thăng chiến đấu Trung Quốc Z-10 bị máy bay Mỹ phát hiện bằng radar ngay trên trời mà không hề hay biết.
Đầu năm nay, chiếc máy bay trực thăng Mỹ MH-60 theo dơi tàu ngầm Trung Quốc gần đảo Hải Nam, ngay trong hải phận quốc tế.
Trung Quốc không làm ǵ nhưng cảm thấy bực bội chỉ gửi máy bay trực thăng chiến đâu Z-10 ra nghênh chiến và xua đuổi. Máy bay Mỹ vẫn b́nh thản hoạt động gần đó, trong khi hạm đội Mỹ đang đóng quân trên biển, mà Trung Quốc không hề hay biết.
Máy bay Trung Quốc lại gần th́ bị vũ khí điện từ của Mỹ từ xa hàng chục cây số trên chiếc máy Growler bắn chặn làm mất khả năng khóa mục tiêu, máy bay Z-10 của Trung Quốc không hề nhận ra. Lúc máy bay Trung Quốc cố gắng khóa mục tiêu, toàn bộ hệ thống radar của trực thăng Trung Quốc bị nhiễu và mất tín hiệu.
Phi công Trung Quốc bay sát máy bay Mỹ, bất ngờ phát hiện tay súng Mỹ cầm khẩu đại liên chĩa vào máy bay Trung Quốc. Hắn hoảng loạn bay lạng lách, th́ máy bay F-18 Mỹ xuất hiện, cảnh báo trực tiếp với phi công Trung Quốc: “Chúng tôi đang ở lănh hải quốc tế, các anh không được lại gần.”
Thế nhưng phi công Trung Quốc luống cuống đổi tới 16 tần số, cố gắng khóa mục tiêu nhưng đều thất bại. Ra oai không thành, hắn bay ṿng rồi chạy thoát thân.
Người Mỹ cho rằng radar của Trung Quốc nhái từ Nga, đă hơn 25 năm cũ kỹ và không thể đối đầu với radar cùng thiết bị chiến đấu mạng và điện tù của Mỹ.
Cả đám người quan sát trên đất liền Trung Quốc thấy rơ sự việc hiện lên trên màn h́nh, không thể làm ǵ hơn ngoài cảm giác nhục nhă và rút lui.
Chiếc trực thăng MH-60 khổng lồ của Mỹ sau hơn 1 tiếng quần đảo vẫn tiếp tục làm việc và chiếc máy MH-60 khác bay vào thế nhiệm vụ vẫn ung dung làm việc tốt.
Vũ khí của TQ đa phần sao chép Nga và Mỹ và một số của Liên Sô lạc hậu ! Mà đồ sao chép nhái th́ ko có khả năng mạnh bằng đồ Mỹ và Nga có công nghệ lơi chủ chốt