Khoảng 2.000 binh sĩ Triều Tiên được triển khai sang Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến với Ukraine đã thiệt mạng, theo tiết lộ mới nhất từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) hôm thứ Ba, được nghị sĩ Lee Seong-kweun công bố.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trước các binh sĩ Triều Tiên. Ảnh KCNA/Kyiv Post
Các cơ quan tình báo Hàn Quốc và phương Tây cho hay Triều Tiên đã cử hơn 10.000 binh sĩ sang Nga trong năm 2024, chủ yếu tới khu vực Kursk, kèm theo pháo, tên lửa và hệ thống rocket tầm xa.
Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cho biết vào tháng 4 rằng, "số binh sĩ Triều Tiên tử trận ở Nga trong cuộc chiến tranh với Ukraine ít nhất là 600. Nhưng dựa trên các đánh giá cập nhật, hiện tại cơ quan này ước tính con số này vào khoảng 2.000", nhà lập pháp Lee Seong-kweun phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp báo từ cơ quan tình báo hôm 2/9.
Nghị sĩ Lee tiết lộ thêm rằng, Bình Nhưỡng có kế hoạch điều động thêm 6.000 binh sĩ và kỹ sư sang Nga, trong đó khoảng 1.000 người đã tới nơi.
"Trong đợt triển khai lần ba này, khoảng 1.000 công binh chiến đấu đã đặt chân tới Nga", ông Lee nói.
Đầu năm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng cho biết Triều Tiên sẽ cử các đội xây dựng và rà phá bom mìn tới khu vực Kursk.
Tháng 4, Bình Nhưỡng lần đầu thừa nhận việc triển khai binh sĩ sang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraine, đồng thời xác nhận đã có thương vong. Sau đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gặp gỡ gia đình các binh sĩ tử trận, bày tỏ chia buồn trước “nỗi đau không thể chịu đựng nổi”.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải hình ảnh ông Kim ôm chầm lấy một binh sĩ vừa hồi hương trong trạng thái xúc động, cũng như cảnh ông quỳ trước di ảnh một chiến sĩ hy sinh, đặt huân chương và hoa tưởng niệm.
Năm ngoái, Nga và Triều Tiên ký một thỏa thuận quân sự, bao gồm cả điều khoản phòng thủ chung, trong chuyến thăm hiếm hoi của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bình Nhưỡng.
VietBF@ sưu tập