Đan Mạch triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tại Greenland vì cáo buộc gián điệp - ba người Mỹ có quan hệ mật thiết với Trump
|
Hôm thứ Tư, Đan Mạch đã triệu tập người đứng đầu Đại sứ quán Hoa Kỳ sau khi xuất hiện cáo buộc ba người Mỹ có quan hệ mật thiết với Tổng thống Trump đang điều hành "các hoạt động gây ảnh hưởng bí mật" tại Greenland.
Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông muốn "chiếm" Greenland, một hòn đảo lớn, có tầm quan trọng chiến lược, chủ yếu nằm ở Bắc Cực, vốn là lãnh thổ của Đan Mạch.
Chỉ vài giờ sau khi các cáo buộc được đài truyền hình công cộng chính của Đan Mạch công bố vào sáng thứ Tư, Bộ Ngoại giao Đan Mạch đã triệu tập người đứng đầu đại sứ quán hiện tại, Đại biện Lâm thời, để họp.
"Chúng tôi nhận thấy các thế lực nước ngoài vẫn tiếp tục quan tâm đến Greenland", Lars Lokke Rasmussen, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của vương quốc này tất nhiên sẽ là không thể chấp nhận được."
Ông Rasmussen gọi lệnh triệu tập là một "cuộc trò chuyện mang tính phòng ngừa".
Những cáo buộc này xuất hiện sau các báo cáo hồi mùa xuân rằng các cơ quan tình báo Mỹ đang đẩy mạnh hoạt động do thám tại Greenland, một tin tức cũng gây xôn xao tại Đan Mạch.
Theo báo cáo của đài truyền hình công cộng, ba người Mỹ giấu tên, bao gồm hai người được cho là từng làm việc cho Tổng thống Trump, đã đi lại giữa Greenland và Đan Mạch để thu thập thông tin và xây dựng các mối quan hệ như một phần của "các hoạt động gây ảnh hưởng bí mật".
Báo cáo dựa trên các nguồn tin ẩn danh trong chính phủ Đan Mạch, nhưng việc triệu tập đặc phái viên vào thứ Tư cho thấy Copenhagen đang xem xét nghiêm túc các cáo buộc.
Chính quyền Trump chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.
Đan Mạch đã nhiều lần bác bỏ yêu cầu của ông Trump về việc Hoa Kỳ tiếp quản Greenland. Ông Trump đã thúc đẩy ý tưởng này trong nhiều năm, đầu tiên là đề nghị mua hòn đảo từ Đan Mạch và sau đó, khi điều đó không thành công, ông đe dọa sẽ giành lấy nó, "bằng cách này hay cách khác", và từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực quân sự.
Greenland chủ yếu là băng, với dân số dưới 60.000 người. Nhiều người vẫn săn hải cẩu để làm thực phẩm và theo đuổi lối sống vừa mang nét văn hóa truyền thống của người Inuit vừa mang nét Scandinavia hiện đại.
Lựa chọn của biên tập viên
Những chiếc bánh quy này dễ làm đến mức một đứa trẻ mới biết đi cũng có thể làm được
Ngựa biển lùn mất mõm như thế nào
Tôi có thể mặc gì trên máy bay ngoài quần legging và áo nỉ?
Hòn đảo này sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, bao gồm các khoáng sản quan trọng, đã thu hút sự chú ý của các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump. Nó cũng từng là căn cứ cho các hoạt động quân sự của Mỹ trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh, và hiện vẫn còn một căn cứ nhỏ, hẻo lánh của Mỹ ở phía bắc hòn đảo.
Theo các cuộc thăm dò gần đây, hầu hết người dân Greenland không muốn gia nhập Hoa Kỳ, mặc dù nhiều người đã bày tỏ nguyện vọng tách khỏi Đan Mạch và trở thành một quốc gia độc lập.
|
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
|
Release: 08-27-2025
Reputation: 73706
|
|
|
Last Update: 08-27-2025 : 18:30
|
Rating: None
|