Giám đốc FBI Kash Patel và Phó giám đốc FBI Dan Bongino đã tham gia cùng người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox News vào Chủ Nhật để thảo luận về những nỗ lực của họ nhằm làm trong sạch cơ quan này sau nhiều thập kỷ tham nhũng và chính trị hóa.
Bongino cho biết sự thật về vụ đánh bom đường ống ngày 6 tháng 1 sẽ sớm được công bố.
“Bạn cần mọi người. bạn cần thông tin, và bạn cần những người có thông tin. Tôi sẽ để công chúng tổng hợp lại. Hãy chờ xem. Bạn sẽ thấy. Không có gì chúng tôi làm là ngẫu nhiên cả,” Bongino nói.
Vào tháng 1, FBI đã công bố đoạn phim *mới* về kẻ đánh bom đường ống ngày 6 tháng 1 sau khi Dân biểu Loudermilk công bố báo cáo tiết lộ rằng cơ quan này đã tham gia vào một hoạt động che đậy quy mô lớn.
Trong nhiều năm, chúng ta đã được thông báo rằng một nghi phạm không rõ danh tính đã đặt bom ống tại trụ sở RNC và DNC vào ngày 5 tháng 1, đêm trước vụ bạo loạn ở Điện Capitol.
FBI vẫn 'không thể tìm ra' kẻ đã đặt bom.
Một báo cáo trước đó do Tiểu ban Giám sát của Ủy ban Quản lý Hạ viện công bố về vụ đánh bom đường ống ngày 6 tháng 1 cho thấy FBI đã ngừng tìm kiếm nghi phạm vào năm 2021 và che giấu bằng chứng.
Sau khi báo cáo của Ủy ban Hạ viện được công bố, FBI đã công bố thông tin mới về kẻ đánh bom đường ống ngày 6 tháng 1 và treo thưởng 500.000 đô la cho thông tin giúp bắt giữ nghi phạm.
FBI cho biết kẻ đánh bom đường ống ngày 6 tháng 1 cao khoảng 5'7″.
Sau đó, FBI đã công bố đoạn video được chỉnh sửa một cách đáng ngờ từ 'camera 1' về kẻ đánh bom đường ống được cho là đã đặt bom tại băng ghế công viên lúc 7:52 tối.
FBI trước đó đã công bố đoạn phim từ 'camera 2' cho thấy nghi phạm đặt bom ống lúc 7:52 tối từ một góc độ khác bị che khuất bởi một bụi cây:
Năm 2021, FBI đã công bố đoạn phim từ camera 1 nhưng nó cho thấy kẻ đánh bom ống lúc 7:43 tối. Sau đó, nghi phạm đứng dậy khỏi băng ghế công viên, đi bộ xung quanh tòa nhà DNC và quay lại băng ghế công viên để đặt bom.
Tại sao FBI phải đợi bốn năm mới công bố đoạn phim từ góc quay này?
Sau đây là hình ảnh so sánh hai góc máy ảnh khác nhau:
Có vẻ như đoạn phim mới được FBI công bố đã được cố tình làm chậm lại (sửa đổi):
Sau đây là cảnh quay so sánh đặc biệt giữa camera 1 và camera 2 cho thấy FBI đã chỉnh sửa video này:
Darren Beattie của Revolver News đã đăng một video giải thích cách FBI thao túng cảnh quay an ninh của DNC về kẻ đánh bom đường ống bằng cách chỉ đăng 1 khung hình mỗi giây (FPS) thay vì 15 khung hình mỗi giây.