Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã phản ứng với các đề xuất "hòa bình" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó bao gồm việc nhượng bộ lãnh thổ từ phía Ukraine, so sánh điều khoản này với việc Ukraine đầu hàng và nhấn mạnh rằng điều này sẽ đi quá xa.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh DW
Hãng tin European Pravda dẫn lời ông Pistorius cho biết: "Một năm trước, Ukraine có thể tự mình đạt được những gì được đưa vào đề xuất của ông Trump, điều này giống như một sự đầu hàng. Tôi không thể nhận ra bất kỳ giá trị gia tăng nào".
Bộ trưởng Pistorius nói thêm rằng Ukraine hiểu rằng một thỏa thuận ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình bền vững và đáng tin cậy "có thể bao gồm các nhượng bộ về lãnh thổ".
"Nhưng những điều này chắc chắn sẽ không đi xa như đề xuất mới nhất từ tổng thống Mỹ", ông Pistorius nói thêm.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, cuối cùng, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải gắn liền với các đảm bảo an ninh trong tương lai cho Ukraine.
Hãng tin Axios đưa tin rằng chính quyền ông Trump đã trao cho Ukraine một tài liệu dài một trang tại Paris, được trình bày như một "đề xuất cuối cùng" cho một giải pháp hòa bình.
Ngoài ra, Mỹ đã chuẩn bị công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea của Ukraine và nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Moscow. Vào ngày 24/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Mỹ đã trình bày chiến lược của mình đối với các vùng lãnh thổ của Ukraine trong các cuộc đàm phán tại London, nhưng sau đề xuất của Mỹ, "một văn bản khác xuất hiện" mà ông cho biết đã được soạn thảo sau cuộc trò chuyện giữa phái đoàn Ukraine, nhóm châu Âu và Mỹ.
Sau đó, hãng tin Reuters đưa tin họ đã xem xét văn bản đề xuất liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh của Nga với Ukraine được các quan chức Ukraine và châu Âu trao cho phía Mỹ vào ngày 23/4 trong các cuộc đàm phán tại London.
VietBF@ sưu tập