Tàu trả đủa áp thuế lên hàng Mỹ 34%, Mỹ bật lại không khoan nhượng với tổng thuế trước sau 104% lên hàng Tàu.
Hàng Tàu hết đường vào Mỹ.
Thêm vào đó hàng trăm lỗ rò khác để hàng Tàu lén chảy vào Mỹ cũng bị bít lại, trong đó có lỗ rò từ VN. Con số VN xuất siêu qua Mỹ hơn 100 tỉ đô nhưng nhập siêu từ Tàu hơn 80 ti đô đã nói lên điều đó.
Hàng loạt công xưởng làm hàng xuất qua Mỹ từ Tàu sẽ tháo chạy.
Và nếu Mỹ vẫn giữ nguyên mức thuế 46% áp lên hàng VN thì các công xưởng nước ngoài làm hàng xuất qua Mỹ tại VN cũng tháo chạy.
VN muốn Mỹ hạ thuế xuống thật thấp chỉ còn con đường triệt để ngăn chận hàng Tàu. Mỹ đang muốn VN không còn là “thuộc địa kinh tế của Tàu” như cố vấn thương mại của Trump vừa nêu ra công khai.
Địa chính trị và đồng chí hướng cộng sản rất khó cho VN thẳng thừng làm theo ý Mỹ để thoát Tàu.
VN từ lâu nay nằm trong vòng ảnh hưởng mọi mặt với Tàu nhưng lại muốn sống dựa vào Mỹ để phát triển.
Nay thì kiểu lắc léo cây tre đó khó mà tồn tại khi Trump đang muốn làm quyết liệt.
Để không làm cây tre nữa thì VN phải đứng trước hai chọn lựa rạch ròi: Theo Tàu hoặc theo Mỹ.
Chọn lựa của ngày hôm nay quyết định vận mệnh của đất nước trước lịch sử.
---
Huỳnh Ngọc Chênh