
1) Không nên yêu sớm.
2) Không nên luỵ tình.
3) Con phải yêu thương bản thân con trước, thì con mới yêu cầu người khác yêu thương con được.
4) Con phải tôn trọng bản thân con trước, thì con mới yêu cầu người ta tôn trọng con được.
5) Chỗ nào vui thì chơi, chỗ nào hết vui thì đi sang chỗ khác mà vui. Không nên dây dưa với những mối quan hệ đã không còn tốt đẹp nữa, tốn thời gian và thêm nhiều điều tiếng.
6) Trên đời này chỉ có mối quan hệ cha mẹ và con cái là không thay đổi được. Còn điều gì cũng có thể đổi thay.
7) Mẹ khổ hay sướng gì cũng sẽ sát cánh ôm con, sẽ không để con một mình. Nếu con có khủng hoảng hay buồn bã gì sẽ đều có mẹ bên cạnh. Nên hãy tâm sự với mẹ mỗi ngày con nhé.
8)Không nên vay nợ người yêu. Một là họ cho con. Hai là con cho họ. Để giữ lấy tôn nghiêm của nhau, không phải xấu mặt vì nợ nần sau khi chia tay.
9) Phấn đấu sự nghiệp và không lệ thuộc. Con phải chủ động trong cuộc sống của mình. Nếu con có sự nghiệp, con sẽ giữ được vị thế ngẩng cao đầu mà sống.
10) Sau này khi yêu, con phải chọn những người hãnh diện nắm tay con khoe với cả thế giới rằng họ hạnh phúc thế nào khi được yêu con. Tuyệt đối tránh xa những mối quan hệ giấu kín hay bí mật, cho dù là vì lý do gì đi nữa..
11) Tránh xa những người đàn ông gia trưởng và ích kỷ. Tránh xa những người đàn ông có xu hướng nổi giận và bạo lực.
12) Hãy nhớ rằng, mẹ sinh con ra, mẹ nuôi con lớn. Mà mẹ lại yêu con vô điều kiện. Giờ lại có đại gia đình yêu thương con, dù con thế nào thì con vẫn là con yêu nhất của đời mẹ. Thế nên, con đừng bao giờ để ý đến những lời thị phi ác ý (nếu có) trong cuộc đời. Vì những người đàm tiếu thị phi nói điều xấu đó chẳng nuôi con được bữa ăn nào, con nhỉ.
Nhớ nhé con. Hãy yêu bản thân con trước..
Mấy bữa nay truyền thông nhiễu loạn. Thấy nhiều việc thương, mà cũng giận, giận mà cũng thương. Thôi, mình ngẫm đời rồi ôm lấy con mình. Rút kinh nghiệm từ cuộc sống bên ngoài mà dạy con cách sống..
VietBF@sưu tập